Nhà Trắng: Mỹ đang liên lạc với Nga về vụ bắt giữ phóng viên Tạp chí Phố Wall

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi Mátxcơva nói rằng phóng viên Evan Gershkovich của tờ Tạp chí Phố Wall (WSJ) bị “bắt quả tang khi cố gắng thu thập bí mật nhà nước”, thì Washington lên án vụ bắt bớ và tiếp tục kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Nga.
Nhà Trắng: Mỹ đang liên lạc với Nga về vụ bắt giữ phóng viên Tạp chí Phố Wall ảnh 1

Evan Gershkovich. Ảnh: Independent

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 30/3 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ trực tiếp với Chính phủ Nga về việc bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich và đang làm việc để đảm bảo quyền tiếp cận lãnh sự của công dân Mỹ này.

“Nhà Trắng và các quan chức Bộ Ngoại giao đã nói chuyện với cấp trên của Gershkovich, đại diện Tạp chí Phố Wall. Chính quyền cũng đã liên lạc với gia đình Gershkovich. Và Bộ Ngoại giao đã liên lạc trực tiếp với chính phủ Nga về vấn đề này, bao gồm cả việc tích cực làm việc để đảm bảo quyền tiếp cận lãnh sự của Gershkovich”, bà Jean-Pierre cho biết trong một thông cáo báo chí.

Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về các báo cáo liên quan đến việc Nga bắt giữ Evan Gerschkovich.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Washington lo ngại về việc một phóng viên của tờ WSJ, một công dân Mỹ bị bắt ở Nga vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. Chúng tôi đang liên hệ với WSJ về tình huống này.”

Chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục kêu gọi công dân Mỹ ở Nga rời đi ngay lập tức, Ngoại trưởng Blinken nói thêm.

Tuy nhiên, ông John Kirby sau đó cho biết Mỹ “không khuyến khích các cơ quan báo chí rút phóng viên của họ khỏi Nga”.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Quận Lefortovo của Mátxcơva nói với Sputnik rằng họ đã quyết định bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của Văn phòng Tạp chí Phố Wall ở Mátxcơva vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Gershkovich đã thu thập thông tin mật về hoạt động của một trong những công ty thuộc tổ hợp công nghiệp - quốc phòng của Nga.

WSJ phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố sẽ tìm cách để Gershkovich được thả ngay lập tức.

Tòa án Quận Lefortovo tuyên bố Gershkovich sẽ bị giam giữ hai tháng trước khi xét xử. Luật sư của Gershkovich, Daniil Berman, nói với các phóng viên rằng ông không được phép vào phòng xử án, đồng thời cho biết tòa án có thể đã chỉ định người bào chữa.

Vị luật sư này cũng nhận định nhiều khả năng Gershkovich sẽ bị xét xử vì tội gián điệp. Theo Bộ luật Hình sự Nga, một cá nhân bị kết tội gián điệp có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG