Điện Kremlin lên tiếng về vụ nhà báo Mỹ bị bắt ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Evan Gershkovich là phóng viên đầu tiên của một hãng tin Mỹ bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp ở Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Vụ bắt bớ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Nga căng thẳng vì xung đột ở Ukraine.
Điện Kremlin lên tiếng về vụ nhà báo Mỹ bị bắt ở Nga ảnh 1

Evan Gershkovich. Ảnh: CNN

Evan Gershkovich - phóng viên làm việc cho tờ Wall Street Journal (WSJ) ở Nga đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ tại thành phố Ekaterinburg ở Urals ngày 30/3.

Được yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ và liệu Nga có hợp tác với các cơ quan an ninh của Mỹ về vấn đề này hay không, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết theo những gì ông nắm được, Gershkovich đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng thu thập thông tin tình báo về một cơ sở quốc phòng, vi phạm luật của Nga về bí mật nhà nước.

Gershkovich là công dân Mỹ, đã được cấp những giấy tờ cần thiết để tác nghiệp ở Nga. Phóng viên này chuyên đưa tin từ Nga, Ukraine và các khu vực Liên Xô cũ.

FSB cáo buộc phóng viên này “hành động theo lệnh của Mỹ” để thu thập “thông tin về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, vốn được coi là bí mật nhà nước”.

Nếu bị kết tội gián điệp, Evan Gershkovich sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm.

Khi được hỏi liệu vụ bắt giữ có thể dẫn đến phản ứng từ Washington đối với các nhà báo Nga đang làm việc ở Mỹ hay không, ông Peskov cho biết Mátxcơva hy vọng sẽ không có hành động trả đũa nào như vậy, vì “chúng tôi không nói về cáo buộc, Gershkovich đã bị bắt quả tang”.

Tòa soạn WSJ cho biết họ “quan ngại sâu sắc cho sự an toàn của Gershkovich”. Chính phủ Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng bất cứ điều gì Gershkovich đang làm khi bị FSB bắt giữ đều “không liên quan gì đến báo chí”. Bà lập luận rằng tư cách phóng viên trước đây đã được sử dụng làm vỏ bọc cho các công dân phương Tây khác để thu thập thông tin tình báo mật của Nga.

Trước khi làm việc ở WSJ, Gershkovich là phóng viên của hãng tin AFPMoscow Times, đồng thời là trợ lý tin tức của New York Times.

Gershkovich là phóng viên đầu tiên của một hãng tin Mỹ bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp ở Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Vụ bắt bớ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang căng thẳng vì xung đột ở Ukraine.

Bài báo cuối cùng của Gershkovich từ Mátxcơva, được đăng tải đầu tuần này, đề cập đến sự suy giảm của nền kinh tế Nga giữa làn sóng trừng phạt của phương Tây.

Theo RT
MỚI - NÓNG