THẾ GIỚI 24H: Washington kêu gọi người Mỹ rời khỏi Nga 'ngay lập tức'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington đã kêu gọi những người Mỹ đang du lịch hoặc cư trú tại Liên bang Nga rời khỏi đất nước “ngay lập tức” sau vụ an ninh Nga bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal (WSJ).

Ngày 30/3, Cơ quan an ninh Nga FSB thông báo đã bắt giữ phóng viên Gershkovich tại thành phố Ekaterinburg. Tuyên bố của FSB cho biết người này bị buộc tội tìm cách thu thập thông tin tình báo tại một nhà máy quốc phòng, do đó vi phạm luật của Nga về bí mật nhà nước. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington “quan ngại sâu sắc” về vụ việc này, đồng thời nói thêm rằng “bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, chúng tôi lên án những nỗ lực liên tục của Điện Kremlin nhằm đe dọa, đàn áp và trừng phạt các nhà báo cũng như tiếng nói của xã hội dân sự”. Trong một tuyên bố, ông Blinken kêu gọi: “Công dân Mỹ cư trú hoặc du lịch ở Nga nên rời đi ngay lập tức”, đồng thời nhắc lại những cảnh báo mạnh mẽ về “mối nguy hiểm đối với công dân Mỹ bên trong Liên bang Nga”.


Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố ở Manhattan. Bồi thẩm đoàn Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 30/3 quyết định truy tố ông Donald Trump, liên quan đến cáo buộc ông chi tiền để “bịt miệng” một nữ diễn viên phim người lớn, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một cựu tổng thống dính cáo buộc hình sự. (XEM CHI TIẾT...)


9 binh sỹ thiệt mạng do va chạm trực thăng tại Mỹ. Quân đội Mỹ hôm qua cho biết 9 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ hai máy bay trực thăng của Lục quân Mỹ đâm nhau khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ ở bang Kentucky đêm 29/3 (theo giờ địa phương). Đây là một trong những vụ tai nạn huấn luyện nghiêm trọng nhất của quân đội Mỹ trong thời gian qua.


Mỹ cáo buộc Nga tìm cách trao đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên. Nhà Trắng ngày 30/3 cho biết có chứng cứ mới cho thấy Nga đang tìm cách trao đổi lương thực để lấy vũ khí với Triều Tiên. Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, theo đề xuất của Nga, nước này sẽ nhận từ Triều Tiên hơn 20 loại vũ khí và đạn dược, đổi lại, Nga sẽ cung cấp lương thực và một số hàng hóa cho Triều Tiên. Theo ông Kirby, Nga đang tìm cách cử một phái đoàn tới Triều Tiên để thực hiện thỏa thuận này.


Cháy phà ở Philippines, ít nhất 29 người thiệt mạng. Ít nhất 29 người, trong đó có 1 trẻ 6 tháng tuổi, đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở khách của Philippines bị cháy vào 23h ngày 29/3, ngoài khơi đảo Baluk-Baluk, theo hãng tin Reuters. Giới chức địa phương cho biết trong số những người thiệt mạng, có 11 người chết đuối do nhảy xuống biển, 18 người chết do hỏa hoạn trên tàu. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho biết 225 người, trong đó có 36 nhân viên của phà, đã được cứu sống. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra.


Sập giếng cổ trong đền thờ ở Ấn Độ, 13 người chết. Ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người được giải cứu sau vụ sập giếng tại một ngôi đền ở miền trung Ấn Độ, hôm 30/3. Trước đó, hơn 25 người đã rơi xuống giếng bậc thang cổ ở đền thờ Beleshwar Mahadev Jhulelal sau khi phần mái phía trên giếng bị sập trong lễ hội Ram Navami. Sàn mặt giếng được cho là đã bị sập do sức nặng từ nhiều tín đồ tới đây cầu nguyện.


Mỹ hoàn thành khóa huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng hệ thống Patriot. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder hôm qua (30/3) cho biết, Mỹ đã hoàn thành khóa huấn luyện 65 quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất. 65 lính phòng không Ukraine đã quay trở lại châu Âu, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot. Những sỹ quan này sẽ phối hợp các chuyên gia phòng không Ukraine khác để sử dụng thiết bị phòng không được cung cấp từ Mỹ, Đức và Hà Lan.


Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 6 tháng. Ngày 30/3, Bộ Y tế Ấn Độ công bố dữ liệu cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 3.016 ca mắc mới COVID-19, tăng 40% so với một ngày trước đó. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ là do dòng phụ của biến thể Omicron - XBB.1.16, có khả năng né tránh miễn dịch.

MỚI - NÓNG