Nha Trang cưỡng chế loạt cửa hàng xây trái phép chuyên đón khách Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng thành phố Nha Trang khuân đồ đạc ra khỏi nhà hàng Cao Hùng. Ảnh: L.H
Lực lượng chức năng thành phố Nha Trang khuân đồ đạc ra khỏi nhà hàng Cao Hùng. Ảnh: L.H
TP - Ngày 22/4, UBND xã Phước Đồng đã phối hợp với đoàn liên ngành thành phố Nha Trang tiến hành cưỡng chế nhà hàng Cao Hùng - một trong 7 cửa hàng được xây dựng trái phép chuyên đón khách Trung Quốc tại đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo một lãnh đạo UBND xã Phước Đồng, trước mắt các lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế nhà hàng Cao Hùng và sau đó sẽ cưỡng chế các công trình còn lại với thời gian khoảng 7 ngày/công trình. “Đối với 6 công trình vi phạm còn lại, chúng tôi cũng sẽ cưỡng chế tiếp nếu chủ công trình không tự nguyện tháo dỡ”, vị lãnh đạo này cho hay.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án cưỡng chế 7 cửa hàng xây trái phép nằm trên đường Nguyễn Tất Thành gồm: Cửa hàng tơ lụa May Mắn, quán cà phê Xin Chào, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam, dãy nhà trọ phía sau Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc La, nhà hàng Cao Hùng và cửa hàng Only Love.

Đây là các công trình có quy mô từ hơn 1.000m2 đến 3.000m2, được xây dựng theo hình thức nhà khung thép tiền chế, mái lợp tôn để mở các cửa hàng chuyên bán nệm cao su, ngọc trai, trầm hương… cho khách du lịch Trung Quốc.

MỚI - NÓNG