Nha Trang cưỡng chế loạt cửa hàng xây trái phép đón khách Trung Quốc từ ngày 22/4

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắt đầu từ ngày 22/4/2021, UBND xã Phước Đồng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng TP Nha Trang (Khánh Hoà) cưỡng chế loạt cửa hàng xây trái phép chuyên đón khách Trung Quốc.

Chiều 20/4, ông Bùi Cao Pháp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết: Xã này sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng TP Nha Trang cưỡng chế 7 cửa hàng xây trái phép chuyên đón khách Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22/4/2021. Bảy cửa hàng xây sai phép nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng gồm: Cửa hàng tơ lụa May Mắn, quán cà phê Xin Chào, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc La, nhà hàng Cao Hùng và cửa hàng Only Love Jewellyery.

Theo ông Bùi Cao Pháp, trước mắt các lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế nhà hàng Cao Hùng và sau đó cưỡng chế các công trình còn lại với thời gian khoảng 7 ngày/công trình. “Sau khi nhận được thông báo của xã, hiện chủ nhà hàng Cao Hùng đang cho người tự tháo dỡ. Đến ngày 22/4, nếu chủ nhà hàng này không tháo dỡ xong thì chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế. Đối với các 6 công trình vi phạm còn lại, chúng tôi cũng sẽ tiến hành cưỡng chế tiếp nếu chủ công trình không tự nguyện tháo dỡ”, ông Pháp cho hay.

Nha Trang cưỡng chế loạt cửa hàng xây trái phép đón khách Trung Quốc từ ngày 22/4 ảnh 1
Quán cà phê Xin chào mới chỉ được tháo dỡ qua loa. Ảnh L.H

Trước đó, vào ngày 8/4, UBND TP Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan đã họp xử lý 4 công trình vi phạm tại đường Nguyễn Tất Thành gồm: Cửa hàng Cà phê Xin Chào, nhà hàng Cao Hùng, cửa hàng Đặc sản Việt Nam, cửa hàng Only Love. Tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Tuấn (đại diện chủ đầu tư của 4 công trình vi phạm) đã cam kết tự nguyện tháo dỡ và tự chịu chi phí tư vấn lập phương án tháo dỡ 4 công trình kể trên. UBND TP Nha Trang đã yêu cầu ông Bùi Quốc Tuấn có văn bản cam kết tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm kể trên trước ngày 14/4. Nếu không tự nguyện tháo dỡ, mọi chi phí liên quan đến tổ chức cưỡng chế ông Tuấn phải chi trả.

Theo quan sát của PV Tiền Phong ngày 20/4, dù thời gian tự nguyện tháo dỡ 7 công trình xây trái phép đã qua, nhưng hiện các công trình này chưa được tháo dỡ hoàn toàn. Trong đó, công trình quán cà phê Xin Chào, cửa hàng May Mắn Nha Trang và cửa hàng Only Love đang có động thái tháo dỡ qua loa, chậm chạp và khá nhếch nhác.

Nha Trang cưỡng chế loạt cửa hàng xây trái phép đón khách Trung Quốc từ ngày 22/4 ảnh 2

Cửa hàng Only Love chưa được phá bỏ hoàn toàn. Ảnh L.H

Như Tiền Phong đã thông tin, tháng 9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng. Đây là các công trình có quy mô từ hơn 1.000 m2 đến gần 3.000 m2, được xây dựng theo hình thức nhà khung thép tiền chế, mái lợp tôn để mở các cửa hàng chuyên bán nệm cao su, ngọc trai, trầm hương… cho khách du lịch Trung Quốc. Theo các phương án cưỡng chế, chủ các công trình vi phạm phải chi trả kinh phí tháo dỡ từ hơn 600 triệu đồng đến gần 2 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.