Nhà máy Thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập ở hạ lưu

0:00 / 0:00
0:00
 Nhà máy Thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập ở hạ lưu
TPO - Với mực nước hồ Trị An đạt cao trình 62m, Nhà máy Thủy điện Trị An đã xả tràn qua 8 cửa. Với diễn biến thời tiết hiện nay, lượng nước về hồ Trị An tiếp tục tăng.

Ngày 17/10, Cty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, đã tiến hành xả nước qua 8 cửa. Tổng lưu lượng nước xả qua tràn về hạ lưu là 2.480m3/s, trong đó, lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 900m3/s.

Ông Võ Văn Nhẫn, Giám đốc Cty Thủy điện Trị An cho biết, trước đó, nhà máy xả tràn qua 6 cửa, tuy nhiên trưa ngày 16/10, mực nước hồ thủy điện Trị An đạt cao trình 62m, lưu lượng nước về hồ 2.200m3/s. Do đó, để đảm bảo an toàn hồ chứa, Cty quyết định xả tràn thêm 2 cửa, điều tiết về hạ du.

 Nhà máy Thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập ở hạ lưu ảnh 1

Với kế hoạch xả lũ, Cty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM, cùng chính quyền các địa phương ven sông Đồng Nai có kế hoạch, phối hợp, chỉ đạo và thông báo cho nhân dân chủ động phòng ngừa lũ lụt, tránh thiệt hại xảy ra.

 Nhà máy Thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập ở hạ lưu ảnh 2
Nhiều hộ dân nuôi cá bè ở huyện Định Quán bị thiệt hại nặng do nước sông Đồng Nai ở thượng nguồn lên cao

Trong khi đó, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, mực nước lúc 0 giờ ngày 16/10 trên sông Đồng Nai tại Trạm Tà Lài (huyện Tân Phú) ở mức trên 113m, cao hơn mức báo động III. Mực nước sông Đồng Nai đo ở các trạm thuộc nhiều khu vực khác như: Định Quán, Vĩnh Cửu, Biên Hòa đều thấp hơn mức báo động II.

Dự báo trong ngày tới, do mưa to, nước ở thượng nguồn tiếp tục đổ về kết hợp với ảnh hưởng xả lũ từ các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn nên mực nước ở Trạm Tà Lài sẽ tiếp tục lên mức cao hơn mức báo động III, các trạm khác vượt lên mức báo động II, sau đó xuống chậm.

Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở huyện Tân Phú, huyện Định Quán và những khu vực thấp ven hồ Trị An thuộc huyện: Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Trảng Bom... sẽ bị ngập. Cấp độ rủi ro thiên tai thượng lưu sông Đồng Nai ở cấp độ 2; ở sông La Ngà, hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai ở cấp độ 1.

MỚI - NÓNG