Nhà máy gây ô nhiễm phải tạm dừng sản xuất

Người dân dựng lều, rải đá phong tỏa đường vào Nhà máy Gang Vạn Lợi
Người dân dựng lều, rải đá phong tỏa đường vào Nhà máy Gang Vạn Lợi
TP - Sau khi Nhà máy Gang Vạn Lợi bị người dân phong tỏa, sáng 10/1, trong cuộc đối thoại với người dân xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng), đại diện nhà máy cam kết tạm dừng sản xuất để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường cho khu vực.

Trước đó, sáng 9/1, rất đông người dân 2 thôn Khánh Thịnh và Phạm Dùng (xã An Hồng) kéo tới trước lối vào Nhà máy Gang Vạn Lợi, dựng lều, rải đá hộc phong tỏa đường vào nhà máy, để không cho ô tô chở nguyên vật liệu ra vào.

Người dân cho rằng, từ tháng 8/2013, nhà máy thường xuyên xả khí thải kèm kim loại nặng gây ô nhiễm môi trường khu vực. Theo người dân, nước thải chưa qua xử lý của nhà máy còn đầy váng kim loại, dầu mỡ cũng được xả thẳng ra môi trường, chảy vào hệ thống thủy lợi, đe dọa cánh đồng màu của người dân.

Ông Lâm Hồng Diễn, Trưởng thôn Phạm Dùng nói: “Hằng đêm, khói bụi từ nhà máy tỏa vào khu dân cư có mùi khét nồng nặc. Nhất là những ngày sương mù, khói bụi từ nhà máy thoát ra luẩn quẩn bay vào làng rất tức thở”.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã An Hồng, nói rằng nhà máy chủ yếu xả thải vào ban đêm, nên cơ quan chức năng khó có thể phát hiện, xử lý.

Tại cuộc đối thoại ngày 9/1, người dân yêu cầu lãnh đạo nhà máy cho hoàn thiện hệ thống lò, băng tải, bơm nước giữ ẩm cho bãi chứa quặng để tránh gây bụi ra môi trường. Đồng thời, phải trồng cây xanh xung quanh, nạo vét hệ thống thoát nước quanh nhà máy, sắp xếp giờ sản xuất hợp lý để không ảnh hưởng đời sống người dân…

Ông Trần Hữu Trung, Phó Giám đốc Nhà máy Gang Vạn Lợi, thừa nhận nhà máy hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng người dân. Theo ông Trung, do máy móc, thiết bị, hệ thống băng tải đưa quặng lên lò gặp sự cố nên khói bụi bay ra môi trường khu vực.

Ông Trung cam kết, nhà máy sẽ trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tiên tiến để giảm thiểu ô nhiễm. Theo đó, Nhà máy Gang Vạn Lợi sẽ dừng hoạt động từ ngày 10/1 để khắc phục sự cố, chậm nhất tới cuối tháng 2 sẽ hoàn thành.

MỚI - NÓNG