Nhà đầu tư nói về vụ đàn trâu tung tăng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

TPO - Ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã trực tiếp yêu cầu lãnh đạo công ty cổ phần kỹ thuật dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VEC E) xử lý vụ đàn trâu xuất hiện trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây mà báo Tiền Phong nêu.

Ngày 3/3, Chủ tịch Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Mai Tuấn Anh đã liên lạc với PV Tiền Phong. Ông Mai Tuấn Anh cho biết đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo công ty VEC E kiểm tra, xử lý thông tin về vụ đàn trâu xuất hiện trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đăng trên báo Tiền Phong Online.

Theo ông Mai Tuấn Anh, sự cố đàn trâu lên được cao tốc xuất phát từ bất cập về công tác bố trí cán bộ nhân viên tại các nút giao thông. VEC không có chế độ trực chốt dẫn đến việc người dân gần đó nuôi gia súc và lơ là trong việc chăn thả, dẫn đến việc trâu bò đi lên đường cao tốc. Ngoài ra, do không có cán bộ nhân viên trực chốt nên xe máy cũng thoải mái lên đường cao tốc để lưu thông dù hành vi này bị cấm vì mất an toàn giao thông.

Nhà đầu tư nói về vụ đàn trâu tung tăng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây ảnh 1 Đàn trâu trên đường cao tốc vào sáng 3/3

“Tôi đã nhắc nhở, yêu cầu anh em chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí”, ông Mai Tuấn Anh cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc công ty VEC E cho biết đàn trâu được phát hiện vào lúc 7h45 sáng và đã được lùa ra khỏi đường cao tốc lúc 8h25 cùng ngày.  

Cụ thể: Các nhân viên tuần đường của VEC E đã lùa cả đàn trâu về trạm thu phí Long Phước (quận 9) và xua xuống đường dân sinh để tránh gây tai nạn cho các phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên đường cao tốc. VEC E sẽ làm việc với hộ dân chăn thả trâu bỏ nói trên.  

Theo bà Phương, vừa qua  đã từng xảy ra sự cố ô tô đâm chết trâu thả rông trên cao tốc. Việc giám sát việc xe máy và gia súc thả rộng trên đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây bị hạn chế.

“Cao tốc TPHCM – Trung Lương gắn camera dọc đường, cứ 2 km có camera còn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ gắn camera tại trạm thu phí và các giao lộ nên không giám sát được toàn tuyến cao tốc”, bà Phương cho biết.  

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 8h sáng 3/3, trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua địa bàn TPHCM xuất hiện một đàn trâu khoảng gần 10 con trên đường ở hướng lưu thông từ TPHCM về Quốc lộ 51 mà không có bóng dáng của người canh giữ.

Bầy trâu hồn nhiên chạy tung tăng trên đường trước mũi nhiều ô tô đang lưu thông với vận tốc cao. Do bị bất ngờ, nhiều lái xe đang lưu thông với vận tốc cả trăm cây số mỗi giờ buộc phải phanh gấp để tránh gây tai nạn đáng tiếc.  

Điều đáng nói vị trí xuât hiện đàn trâu chỉ cách trạm thu phí Long Phước khoảng 2 km và ngày Chủ nhật cao tốc này rất đông phương tiện lưu thông nhưng chỉ thấy nhân viên bán vé qua trạm, không có động thái can thiệp để lùa đàn trâu đi nơi khác để tránh gây tai nạn đang tiếc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.