Có 49 kết quả :

Cao tốc bị bụi đỏ 'bủa vây'

Cao tốc bị bụi đỏ 'bủa vây'

TPO - Bụi bay mịt mù từ công trường xây dựng sân bay Long Thành ra cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (chủ đầu tư dự án), đơn vị thi công, nhà thầu đã huy động 43 xe sử dụng chuyên biệt cho mục đích tưới dập bụi dọc theo tuyến đường nội bộ.
Bố trí trạm dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây ra sao?

Bố trí trạm dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây ra sao?

TPO - Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ có 4 trạm dừng nghỉ tại Km205 trên địa bàn xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Tuy Phong cùng thuộc tỉnh Bình Thuận. Trong khi đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được đầu tư 2 trạm dừng nghỉ ở cả 2 hướng tuyến tại đoạn giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.
Người trồng thanh long kêu cứu vì đường dân sinh ven cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị chia cắt

Người trồng thanh long kêu cứu vì đường dân sinh ven cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị chia cắt

Hơn tháng qua, khi cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đưa vào sử dụng, đóng đường vận hành nhưng chưa làm xong đường dân sinh, khi mưa xuống gây sạt lở bờ khiến gần 20 hộ dân trồng thanh long ở thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đi lại vất vả, gian nan nên "kêu cứu" nhiều nơi...
Lại xuất hiện ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Lại xuất hiện ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

TPO - Sau khi thông xe tạm, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây liên tục xuất hiện nhiều xe ô tô chạy ngược chiều. Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 11/5 tại đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận, xe ô tô màu đỏ nhãn hiệu Mitsubishi Attrage mang biển số tỉnh Bình Thuận đã chạy ngược chiều trong làn đường khẩn cấp của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Những lưu ý khi đi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây từ ngày 29/4

Những lưu ý khi đi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây từ ngày 29/4

TPO - Ngày 29/4, Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khánh thành và đưa vào khai thác. Tuyến đường có tốc độ tối đa cho phép là 120 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Mức quy định này tương tự cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đây cũng là tốc độ cao nhất được phép lưu thông tại Việt Nam.
Cận cảnh cao tốc Bộ trưởng Giao thông từng nhắc 'báo cáo rất ổn nhưng hiện trường thì không'

Cận cảnh cao tốc Bộ trưởng Giao thông từng nhắc 'báo cáo rất ổn nhưng hiện trường thì không'

TPO - Chỉ còn 2 tháng nữa cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết phải đưa vào vận hành khai thác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, hiện nay tuyến cao tốc này vẫn còn rất nhiều hạng mục chưa hoàn thiện như lắp đặt dải phân cách, hàng rào bảo vệ đường cao tốc, cầu vượt dân sinh, đường gom nhiều đoạn chưa nên hình hài...