Nhà chờ xe buýt: lộn xộn, ngổn ngang, xuống cấp

Nhà chờ xe buýt: lộn xộn, ngổn ngang, xuống cấp
TPO – Nhiều sử dụng xe buýt là phương tiện giao thông chính phải đợi xe trong tình trạng nhà chờ xuống cấp, nhếch nhác hoặc thậm chí còn không có nhà chờ.

Hà Nội hiện có 60 tuyến xe buýt nội thành và hơn 16 tuyến xe đi ngoại thành đang hoạt động. Cùng với đó là hơn 1000 điểm nhà chờ xe buýt. Nhưng nhiều nhà chờ đang ở tình trạng xuống cấp, mất vệ sinh, bị chiếm dụng vì mục đích khác, không hợp lý trong cách bố trí.

Tình trạng lộn xộn, đông đúc tại các điểm đỗ gây lên tình trạng mất an toàn, tệ nạn xã hội nảy sinh. Tất cả làm cho người đợi xe phải chịu nhiều thấp thỏm, lo lắng về sự an toàn tài sản và bản thân.

Chiếm dụng không gian nơi điểm chờ xe buýt, đẩy người đứng đợi xe phỉa xuống lòng đường.
Trên đường Giải Phóng, nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi để hàng hóa, đẩy người đứng đợi xe phải xuống lòng đường.
Không có nhà chờ, người đợi xe phải dùng ô và tự tìm chỗ râm để đứng.
Không có nhà chờ, người đợi xe phải dùng ô và tự tìm chỗ  để đứng tại điểm chờ đối diện Đại học Hà Nội
Người đợi xe buýt không có một không gian riêng phải đứng tràn ra. Lúc có xe mọi người lại ùa đến xe gây dẫn đến sự mất an toàn giao thông và căng thẳng cho tài xế
Người đợi xe buýt không có một không gian riêng phải đứng tràn xuống lòng đường tại điểm chờ xe buýt trước cổng Đại học Thương Mai.

Sự xuống cấp tại các nhà chờ xe buýt: mất, rách tấm quảng cáo và sụt nún vỉa hè ngay trong nhà chờ làm mất đi vẻ đẹp mỹ quan đô thị. Lực lượng xe ôm cũng trưng dụng nhà chờ để làm nơi trú nắng chú mưa
Sự xuống cấp tại các nhà chờ xe buýt: mất, rách tấm quảng cáo và sụt lún vỉa hè ngay trong nhà chờ làm mất  mỹ quan đô thị. Ảnh chụp nhà chờ xe buýt cạnh cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
Tờ rơi quảng cáo dính nhan nhản trên các biển quảng cáo và ngay trên biển báo tuyến buýt.
Tờ rơi quảng cáo dính nhan nhản trên các biển quảng cáo và ngay trên biển báo tuyến buýt..
Tiếng còi báo động, những tiếng quát mắng của chủ cửa hàng sau điểm xe buýt là những gì người đợi xe phải nghe khi đứng ở điểm bệnh viện 198 trên đường Hồ Tùng Mậu. Vào giờ cao điểm họ đứng ra lòng đường, không phải đứng ra xa điểm xe buýt mới không lo mắng.
Tiếng còi báo động, những tiếng quát mắng của chủ cửa hàng sau điểm xe buýt là những gì người đợi xe phải nghe khi đứng trên đường Hồ Tùng Mậu.
Tuyến đường 32 đang thi công, hiện chưa có nhà chờ xe buýt nào. Vì vậy người đứng đợi xe phải tự chủ động đối phó với thời tiết và bụi.
Tuyến đường 32 đang thi công, hiện chưa có nhà chờ xe buýt nào.
Vì vậy người đứng đợi xe phải tự chủ động đối phó với thời tiết và bụi.
Theo Viết
MỚI - NÓNG