Nhà báo Lê Xuân Sơn: “Áp lực lớn khi tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014“

Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 - nhà báo Lê Xuân Sơn - đã có những chia sẻ cởi mở với báo Gia đình Việt Nam xung quanh cuộc thi này.

Người đẹp Việt thời gian gần đây không tạo được nhiều tiếng vang trên đấu trường sắc đẹp quốc tế như thế hệ của Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy... Ông có cho rằng chất lượng các cuộc thi về sắc đẹp của chúng ta đang có vấn đề?

Tôi không thật rõ các cuộc thi Hoa hậu khác thế nào, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì không thấy có vấn đề. Ban tổ chức luôn xác định phải giữ truyền thống tốt đẹp và uy tín đã được xác lập qua hơn ¼ thế kỷ của cuộc thi. Đó là: nghiêm túc, công tâm.

Hiện ở báo Tiền Phong có một số người đã tham gia tổ chức cuộc thi hoa hậu từ lần đầu tiên năm 1988. Họ nói rằng, cuộc thi đã tiến những bước rất dài cùng với thời gian và mặt bằng chung của thí sinh ngày càng chất lượng. Các em được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ, được chăm sốc rất tốt về ngoại hình, được chuẩn bị tốt về mặt tri thức và tinh thần để dự thi.

Còn nói các người đẹp Việt Nam gần đây không tạo được nhiều tiếng vang như các thế hệ đàn chị thì thực sự tôi cũng không rõ tại sao. Có thể là chúng ta đã không còn là nhân tố mới lạ tại các cuộc thi quốc tế nữa chăng? Hoặc là khâu tuyển chọn, đào tạo của chúng ta có vấn đề? Cũng có thể là yếu tố ngẫu nhiên khi những năm gần đây đối thủ quá mạnh?

Nhà báo Lê Xuân Sơn: “Áp lực lớn khi tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014“ ảnh 1

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014

Trình độ học vấn của các người đẹp cũng là một vấn đề công chúng khá quan tâm, dường như hiện nay khó để tìm ra một người “tài sắc vẹn toàn”. Ông nghĩ sao về điều này?

Đương nhiên trình độ học vấn cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng khi chấm thi, các ban giám khảo dường như đang coi trọng hơn tố chất. Tôi cho rằng như thế là đúng.

Không nhất thiết một cô gái tốt nghiệp đại học rồi thì sẽ thắng cô gái còn đang là sinh viên, và một nữ sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, nhất thiết có ít cơ hội hơn một nữ sinh viên. Khả năng phát triển cùng các phẩm chất gắn với phông văn hóa và vẻ đẹp của tâm hồn là cực kỳ quan trọng. Sẽ là tuyệt vời nếu các phẩm chất đó gắn với tri thức cao. Luôn có cơ hội để tìm những cô gái như thế.

Sau những ồn ào liên quan hoa hậu như mua bán dâm, từng kết hôn, scandal trong đời sống riêng tư…, đã có nhiều yêu cầu các người đẹp phải trả lại vương miện. Với tư cách là Trưởng ban tổ chức một cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Việt Nam, ông có cho rằng nên có quy định chặt chẽ dành cho các người đẹp sau khi đăng quang?

Tôi cũng ngạc nhiên khi gần đây đọc báo thấy một số trường hợp vi phạm nhưng không thể xử lý. Hệ thống luật lệ, quy định đầy đủ hơn là yêu cầu rõ ràng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: “Áp lực lớn khi tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014“ ảnh 2

Ba người đẹp đoạt giải cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 làm gì để hạn chế rủi ro về vi phạm quy chế như trường hợp của thí sinh Vương Thu Phương trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012?

Thứ nhất, chúng tôi định nghĩa rõ hơn khái niệm “chưa lập gia đình”. Khái niệm này được đưa vào thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ rất lâu, nhưng chưa được định nghĩa thật trọn vẹn. Năm nay, phần định nghĩa khái niệm đó được bổ sung quy định “chưa chung sống với ai như với chồng”.

Thuật ngữ “chung sống như vợ chồng” được ban tổ chức dùng khoản d điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT- TAND- VKS- BTP (của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp) làm căn cứ pháp lý để xác định.

Khoản đó quy định cụ thể như sau: Nam và nữ được coi là chung sống với nhau như vợ chồng nếu họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây (tôi nhấn mạnh): Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau; Việc họ chung sống với nhau được gia đình (một hoặc cả hai bên) chấp nhận; Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến; Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.

Nhiều người cho rằng, điều khoản này sẽ làm nhiều thí sinh lo sợ. Nhưng tôi nghĩ rằng không có nhiều thí sinh bị ảnh hưởng bởi khái niệm “chưa chung sống như vợ chồng” nếu soi chiếu vào định nghĩa ở khoản d, điều 2 của thông tư liên tịch đã dẫn.

Thứ hai, ban tổ chức, trong đó có đại diện của cơ quan bảo vệ pháp luật là thành viên, sẽ tăng cường hơn nữa khâu thẩm tra hồ sơ thí sinh.

Ông có chịu áp lực nào không khi kế nhiệm vai trò Trưởng ban tổ chức từ ông Dương Xuân Nam, người từng tổ chức thành công nhiều cuộc thi Hoa hậu?

Tôi cảm thấy áp lực rõ ràng khi làm tiếp công việc anh Dương Xuân Nam, người đã khởi đầu và đưa tới tầm cao cho cuộc thi qua 11 lần làm Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo.

Dưới sự dẫn dắt của anh Nam, Hoa hậu Việt Nam được thừa nhận là cuộc thi hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, là cuộc thi sắc đẹp có truyền thống nhất và uy tín nhất. Làm sao để tiếp nối một cách xứng đáng công việc của anh Nam và các thế hệ trước là một điều khiến tôi và các cộng sự luôn phải suy nghĩ và nỗ lực.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: “Áp lực lớn khi tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014“ ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn (áo xanh) cùng các thi sinh Hoa hậu Việt Nam 2012 thăm Trung tâm nuôi dưỡng người có công thành phố Đà Nẵng

Khi đứng trước nhiều người đẹp như trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cá nhân ông có cảm thấy áp lực không?

Đối với con người thì ở gần cận vẻ đẹp là niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng điều tôi thấy rõ hơn là áp lực rất lớn phải làm tốt khâu tổ chức cuộc thi. Các thí sinh rất đẹp ấy đối với tôi là những người đang phối hợp ban tổ chức để làm nên một ngày hội sắc đẹp, một sân chơi văn hóa, một sự kiện trong đời sống giới trẻ và những người quan tâm.

Trong quá trình diễn ra cuộc thi, giữa các thí sinh và những người làm khâu tổ chức như tôi đương nhiên nảy sinh những tình cảm gắn bó nhất định. Điều cuối cùng tôi nói khi chia tay với các thí sinh lọt vào top 10 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 tại Đà Nẵng là: “Cảm ơn các cháu đã cùng chúng tôi làm nên thành công của cuộc thi này. Chúc các cháu may mắn trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình. Điều mong muốn nhất là sau này gặp lại, chú thấy đứa nào cũng hạnh phúc”.

Ông có điều gì muốn nhắn tới các thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2014?

Tôi muốn họ nhiệt tình tham gia, cùng chúng tôi thực hiện tốt cuộc thi, có những trải nghiệm tuyệt vời và đạt được điều mình mơ ước.

Xin cảm ơn ông!

Theo Thùy Chi
Gia đình Việt Nam

Mời các bạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014

Cuộc thi hoa hậu có lịch sử lâu nhất và uy tín nhất Việt Nam.
Cơ hội có những trải nghiệm thú vị tại Hà Nội, TPHCM, Bạc Liêu và nhất là hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc.

Thể lệ và mẫu đơn đăng ký dự thi nhận tại Tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong, 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TPHCM.

Thời hạn đăng ký đến 15/10/2014.

Hãy tham gia và trực tiếp làm nên một ngày hội sắc đẹp lớn nhất nước. 

BTC

> Mẫu đơn dự thi và Thể lệ cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014

Theo Gia đình Việt Nam
MỚI - NÓNG