Nguyên Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lee Myung Bak - nguyên Tổng thống Đại Hàn dân quốc - kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thái Bình và mong muốn chính quyền sở tại tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Thái Bình: Nhiều dư địa, tiềm năng thu hút FDI

Sáng nay (2/12), UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc. Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình "Giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt - Hàn".

Dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ông Lee Myung Bak - nguyên Tổng thống Đại Hàn dân quốc, ông Choi Young Sam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam… cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và hàng trăm doanh nghiệp Việt - Hàn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đã trải qua hơn 30 năm quan hệ hợp tác. Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam; là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ 2 và đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng tại địa phương với mong muốn thông qua hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa hai nước nói chung và tỉnh Thái Bình với các đối tác Hàn Quốc nói riêng.

Nguyên Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình cho biết, địa phương là tỉnh Đồng bằng ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 100 km, giáp Hải Phòng là cửa ngõ giao thương miền Bắc.

Những năm gần đây, Thái Bình được đánh giá là tỉnh năng động, có nhiều tiềm năng khác biệt, có lợi thế cạnh tranh, có dư địa tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình còn rất lớn.

Theo ông Nguyễn Khắc Thận, Thái Bình hiện nay là một trong những địa phương phát triển nhanh, tương đối toàn diện với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Uy tín của Thái Bình được cải thiện và nâng cao rõ rệt, là một trong những điểm sáng cho sự nỗ lực vươn lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Thái Bình năm nay ước đạt 68.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2021-2023) ước đạt 8,56%. Đặc biệt, thu hút đầu tư FDI năm 2023 đạt hơn 3 tỷ USD. Hiện địa phương có 30 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 256 triệu USD. Tuy nhiên, con số này hiện còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa Thái Bình và các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, địa phương là tỉnh đang phát triển có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, với 10 khu công nghiệp (KCN) và 49 CCN đã hình thành với tổng diện tích gần 3.000 ha đã giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

Đặc biệt nổi bật và hấp dẫn là Khu Kinh tế ven biển Thái Bình được Thủ tướng quyết định thành lập với tổng diện tích hơn 30.500 ha với 22 KCN (8.000 ha) đất công nghiệp cùng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư.

Nguyên Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình ảnh 2

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Thái Bình có lợi thế gần sân bay quốc tế Cát Bi, cảng biển quốc tế Lạch Huyện - Hải Phòng. Các cấp chính quyền địa phương ngày càng chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ về tư duy. Môi trường đầu tư thông thoáng với nhiều chính sách khuyến khích và hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp, các dịch vụ công có chất lượng cao, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Khoảng 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động, Thái Bình luôn sẵn sàng cung cấp hằng năm khoảng 40.000 lao động, trong đó 25.000 lao động đã qua đào tạo.

“Với vị trí địa lý thuận lợi, kết nối giao thông, nguồn nhân lực, tài nguyên và quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp lớn… Thái Bình sẽ là địa chỉ lý tưởng của nhà đầu tư tìm hiểu và quyết định đầu tư”, ông Nguyễn Khắc Thận nói.

Việt - Hàn: Người bạn, đối tác, thông gia tốt của nhau

Phát biểu tại hội nghị, ông Lee Myung Bak - nguyên Tổng thống Đại Hàn dân quốc - cho biết, năm 2009 ông có chuyến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống và được Chủ tịch nước khi đó là ông Nguyễn Minh Triết tiếp đón. Chuyến thăm đã nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục. Đồng thời, nhất trí xem xét nâng “Dự án phát triển hai bên bờ sông Hồng” thành dự án quốc gia.

Nguyên Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình ảnh 3

Ông Lee Myung Bak - nguyên Tổng thống Đại Hàn dân quốc - phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc.

Năm 2014, ông Lee Myung Bak có chuyến thăm Việt Nam và được Chủ tịch nước thời điểm đó là ông Trương Tấn Sang tiếp đón nồng hậu. Thời điểm đó Việt Nam - Hàn Quốc đang trong quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA), quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh. Kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 70 tỷ USD vào năm 2020.

Đúng như kỳ vọng, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và toàn diện hầu hết các lĩnh vực. Hai nước trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Năm 2022, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị thế số một về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam với tổng vốn 80,5 tỷ USD, kim ngạch thương mại đạt 88 tỷ USD năm 2022. Việt - Hàn đã trở thành người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt của nhau.

Ông Lee Myung Bak thấy rằng, hai nước còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để hợp tác. Ông đánh giá cao mô hình Korea Desk Thái Bình thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc rất hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nguyên Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình ảnh 4

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc dự buổi xúc tiến đầu tư.

“Tôi hy vọng, qua sự kiện này sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc nữa biết đến, tìm đến Thái Bình lựa chọn là điểm đầu tư. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và tỉnh Thái Bình tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Luôn tạo điều kiện tốt nhất, có những cơ chế tốt nhất và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư”, ông Lee Myung Bak nói.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 nhà đầu tư Hàn Quốc; ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác trong 3 lĩnh vực giáo dục, công thương, lao động.

MỚI - NÓNG