Có 14 kết quả :

Năm 2023, Hải Phòng thu hút thêm 3,4 tỷ USD vốn FDI

Năm 2023, Hải Phòng thu hút thêm 3,4 tỷ USD vốn FDI

TPO - Với môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng với hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư, năm 2023, TP Hải Phòng thu hút thêm 3,4 tỷ USD vốn FDI về địa phương.
Đà Nẵng 'khát' vốn FDI lĩnh vực công nghệ thông tin

Đà Nẵng 'khát' vốn FDI lĩnh vực công nghệ thông tin

TPO - Đà Nẵng hiện có hơn 1.000 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng giá trị đầu tư 4,1 tỷ USD. Tuy nhiên, thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ thông tin chỉ đạt khoảng 25 triệu USD, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.
Hải Phòng đề xuất dự án phát triển bền vững thích ứng biến đổi khí hậu với Nhật Bản

Hải Phòng đề xuất dự án phát triển bền vững thích ứng biến đổi khí hậu với Nhật Bản

TPO - Trong buổi tiếp và làm việc với ông Yamada Junichi – Phó Chủ tịch Thường trực cấp cao Văn phòng Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), TP Hải Phòng đề xuất Dự án phát triển bền vững khu vực Đông Nam Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời xem xét, hỗ trợ đánh giá các tuyến y tế cơ sở bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại.
Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Lộ diện tập đoàn Singapore muốn rót 800 triệu USD vào Hưng Yên

TPO - Tập đoàn COT - Singapore dự kiến sẽ thuê đất tại KCN Thăng Long II - Hưng Yên để đầu tư xây dựng dự án trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, điện quang và thực tế ảo vào cuối năm nay. Trong 5 năm tới, tập đoàn này tính sẽ rót 500-800 triệu USD đầu tư trang thiết bị tân tiến để mở rộng quy mô.
Công nhân sản xuất trong nhà máy ở Bình Dương ảnh: H.C

Thay đổi nhanh để đón sóng FDI

TP - Sau đại dịch COVID-19, một làn sóng đầu tư mới đang đến Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng của thế giới.
Đã đến lúc Việt Nam phải biết đặt điều kiện về thu hút đầu tư FDI để tạo giá trị gia tăng, phát triển một cách đẳng cấp. Ảnh: Như Ý.

PGS.TS Trần Đình Thiên: 5 việc lớn để xoay chuyển kinh tế 2018

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng, cần thực hiện 5 đầu việc lớn để xoay chuyển kinh tế trong năm 2018. Trong đó chấm dứt thu hút đầu tư FDI một cách đại trà và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt là việc cần sớm phải làm.