Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN đối chất với Phan Quốc Việt về số tiền 50.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại phiên toà xét xử vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc và bị cáo Phan Quốc Việt có phần đối chất về số tiền 50.000 USD.
Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN đối chất với Phan Quốc Việt về số tiền 50.000 USD ảnh 1

Bị cáo Phạm Công Tạc tại phiên toà. Ảnh: Như Ý.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan, diễn ra ngày 3/1, bị cáo Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) đã phủ nhận việc nhận 50.000 USD của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á. Ông Tạc bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cụ thể, trả lời HĐXX, bị cáo Tạc thừa nhận cáo buộc vi phạm trong cáo trạng là chính xác, tuy nhiên, việc nhận số tiền 50.000 USD của bị cáo Phan Quốc Việt thì không chính xác. Bị cáo Phạm Công Tạc cho rằng, số tiền chỉ có 100 triệu đồng.

Theo bị cáo Tạc, ngày 21/4/2021, sau khi kết thúc cuộc họp, bị cáo Việt có nói đến cơ quan thăm, để lại túi quà bên trong và nói có “cành đào Tết, mặc dù đã muộn".

“Lúc đó bị cáo nghĩ là bị cáo Việt tặng cành đào Tết có thể nhận được. Tuy nhiên, khi kiểm tra, bị cáo thấy bên trong có kit test và 2 tập tiền 50 triệu đồng” - bị cáo Tạc trình bày.

Để làm rõ chi tiết này, HĐXX mời bị cáo Phan Quốc Việt lên đối chất. Theo bị cáo Việt số tiền này do bị cáo Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) chuẩn bị nên bản thân không nhớ chính xác.

Tuy nhiên, bị cáo Việt khẳng định, thông thường quà “cảm ơn” bị cáo chuẩn bị đều là tiền USD “để cho gọn hơn”, nhưng trong một số trường hợp bị cáo vẫn chuẩn bị tiền Việt.

“Mặc dù bị cáo không nhớ chính xác nhưng thông thường theo thói quen đây là con số bị cáo hay dùng” - bị cáo Phan Quốc Việt nói về số tiền “cảm ơn” 50.000 USD.

Còn theo bị cáo Hiệp, do thời gian đã lâu nên cũng không nhớ chính xác số tiền và thừa nhận việc thường xuyên đổi sang tiền USD để chuẩn bị cho bị cáo Việt đi “cảm ơn”.

Cuối phần xét hỏi, bị cáo Tạc khẳng định lại việc nhận "quà Tết" từ bị cáo Việt là 100 triệu đồng, 1 bộ kít test cùng vài thứ lặt vặt. Hiện đã thông qua gia đình nộp khắc phục hậu quả được 80 triệu đồng và đang tiếp tục thực hiện số còn lại.

Do có sự không thống nhất giữa lời khai của các bị cáo, HĐXX cho biết về việc này bị cáo tiếp tục nhớ lại kỹ các tình tiết.

Trong vụ án, 38 bị cáo bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

MỚI - NÓNG