Nguyễn Anh Minh đặt mục tiêu bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Golfer nghiệp dư số một Việt Nam không đặt nặng thành tích tại Tiền Phong Golf Championship 2022, mà sẽ nỗ lực thi đấu hết mình với một tâm lý thoải mái và vui vẻ.

Nguyễn Anh Minh là nhà đương kim vô địch Tiền Phong Golf Championship. Mùa giải năm ngoái, ở tuổi 14, Anh Minh đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua hàng loạt tên tuổi trong làng golf Việt, để giành Cúp Tiền Phong Golf Championship 2021, với kết quả 74 gậy. Dù giành nhiều thành tích ở giải trẻ nhưng mãi đến sau Tiền Phong Golf Championship 2021, tên tuổi của Anh Minh mới thực sự vút bay.

Nguyễn Anh Minh đặt mục tiêu bất ngờ ảnh 1

Nguyễn Anh Minh là đương kim vô địch Tiền Phong Golf Championship 2021

Minh nay đã bước sang tuổi 15 liên tiếp đăng quang các đấu trường lớn, gồm hai giải chuyên nghiệp trong nước VGA Tour 2022 - Lexus Challenge hồi tháng 3 và Vietnam National Championship (Giải vô địch Golf Quốc gia) tháng 4. Đặc biệt, với tổng điểm -5, Anh Minh đi vào lịch sử với tư cách nhà vô địch có điểm số tốt nhất trong 17 năm tồn tại của Giải vô địch Golf Quốc gia. Chưa dừng lại, đến SEA Games 31 vào tháng 5, Anh Minh tiếp tục là niềm tự hào của nước chủ nhà khi về thứ sáu nội dung đấu gậy cá nhân, rồi trở thành đại diện golf nam Việt Nam đầu tiên lần lượt vào top 1000, top 500 rồi top 200 bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) để củng cố vị thế Amateur số một trong nước.

Khi được hỏi về bí quyết giúp Anh Minh có thể thăng tiến nhanh chóng đến vậy, golfer sinh năm 2007 khiêm tốn chia sẻ: “Em không có bí quyết gì, chỉ có nỗ lực tập luyện và kiên trì, với mong muốn giúp bản thân phát triển, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, để có thể thực hiện ước mơ của em là ghi danh golf Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Dù đang giữ phong độ cao, Anh Minh thừa nhận vẫn có đôi chút áp lực khi tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2022. “Không chỉ tại giải golf của báo Tiền Phong, mà trước bất cứ giải đấu nào, em cũng có chút áp lực. Em nghĩ điều này là hoàn toàn bình thường và cũng có mặt tốt là giúp em tập trung giải quyết những điều đang vướng mắc để tiến bộ hơn. Em không đặt mục tiêu gì quá cao tại Tiền Phong Golf Championship 2022 mà sẽ nỗ lực thi đấu hết mình với một tâm lý thoải mái và vui vẻ nhất”.

Chạy đà cho Tiền Phong Golf Championship 2022

Những thành công liên tiếp ở các giải golf trong nước tạo tiền đề vững chắc để Anh Minh tự tin tham dự các giải đấu quốc tế. Và đúng như những gì Anh Minh nói, cậu bé 15 tuổi đang làm tất cả những gì có thể để giúp golf Việt Nam có mặt trên trên bản đồ quốc tế. Hai tháng sau khi lập kỳ tích tại Giải vô địch Golf Quốc gia, Anh Minh đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải golf Asian Amateur Open Championship 2022 tại Thái Lan.

Trước ngày bảo vệ ngôi vương tại Tiền Phong Golf Championship 2022, Anh Minh tiếp tục sang Thái Lan dự hai giải đấu lớn gồm Thailand Open và đặc biệt là Asia Pacific Amateur Championship- giải đấu nghiệp dư lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mà phần thưởng cho người chiến thắng sẽ là suất tham dự The Masters và The Open 2023. Anh Minh được mời tham dự giải với tư cách là golfer Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới.

Lần đầu tiên góp mặt, Anh Minh đã thi đấu rất xuất sắc. Hai vòng đầu, Anh Minh cùng đánh 71 gậy, trong đó trận mở màn ghi một birdie và không bogey. Hai vòng cuối, golfer 15 tuổi lần lượt đạt kết quả 79 và 76 gậy, đứng hạng 48 (+9) trong số 120 golfer dự giải. Thành tích này giúp Anh Minh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên có hai vòng đấu âm gậy và đạt điểm chung cuộc tốt nhất trong số các đại diện từng tham dự giải.

Trước đó, Trương Chí Quân từng đánh âm gậy nhưng chỉ một vòng mỗi dịp thử sức, với 68 gậy (-2, par 70) vòng 1 năm 2015 và 71 gậy (-1) vòng 3 năm 2016. Chí Quân cũng đang là đại diện Việt Nam có thứ bậc tốt nhất- hạng 46 năm 2016 với tổng điểm +17, nhưng khi ấy, golfer sinh năm 1998 đã lên chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.