Người Việt chi gần 8 triệu USD mỗi tháng mua thịt bò Mỹ, Úc

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt bò từ Australia và Mỹ.
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt bò từ Australia và Mỹ.
Trong hai tháng đầu năm 2018, người Việt chi trên 15 triệu USD để nhập gần 2.300 tấn thịt bò nhập khẩu từ Úc và Mỹ.

Theo Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu thịt bò có xuất xứ từ Mỹ với khối lượng 1.349 tấn, trị giá 8,9 triệu USD; và từ Australia với khối lượng 948 tương đương 6,6 triệu USD.

Cụ thể, Việt Nam nhập tới 930 tấn thịt bò lọc không xương, 18 tấn thịt sườn bò từ Australia và 834 tấn thịt bò lọc không xương và 65 tấn thịt sườn bò từ Mỹ. Tổng số tiền chi để nhập khẩu thịt trâu bò trên 15 triệu USD, tương đương khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 210 tấn thịt sườn bò, 3.901 tấn thịt bò lọc không xương, 6.085 tấn từ Australia và 6.085 tấn thịt bò không xương, 353 tấn thịt sườn bò từ Mỹ.

Báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT cho biết trong năm 2017 ước tính Việt Nam đã nhập khẩu trên 6.500 tấn thịt heo. Giá trị thịt heo được nhập khẩu về lên tới 11,07 triệu USD.

Ngoài ra, hơn 81.000 tấn thịt gia cầm, giá trị trên 75,7 triệu USD cũng được nhập về trong năm.

Đặc biệt, cũng trong năm 2017, Việt Nam nhập tới 262.321 con trâu bò sống và gần 42.000 tấn thịt các loại (chủ yếu là thịt trâu bò có xương).

Tổng số tiền chi để nhập khẩu thịt trâu bò trên 410 triệu USD, tương đương khoảng 9.500 tỷ đồng.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.