Người nhà không nên nhìn thi thể nạn nhân MH17

Lời cầu nguyện cho nạn nhân MH17 tại Malaysia.
Lời cầu nguyện cho nạn nhân MH17 tại Malaysia.
Khuyến cáo kể trên vừa được các nhân viên tư vấn đưa ra với gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine. Nguyên do nhiều thi thể không còn được nguyên vẹn.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phát triển Phụ nữ, Gia đình và Cộng đồng Malaysia, ông Datuk Seri RohaniAbdul Karim, nhìn hay không vẫn là quyền quyết định cuối cùng của gia đình các nạn nhân.

Ông nói: “Các tư vấn viên của chúng tôi đã khuyên người nhà không nhìn xác nạn nhân MH17. Tuy nhiên nếu  nhất định muốn, gia đình có thể nhìn mặt người thân lần cuối tại khu vực mai táng hoặc hỏa thiêu. Điều này là vì các thi thể không ở trạng thái bình thường và có lẽ điều tốt nhất cho các gia đình là nhớ về người thân bằng những ký ức hoàn hảo nhất”.

Chính phủ Malaysia đã thông báo quốc tang cho các nạn nhân MH17 là ngày 22/8. Thi thể 15 người Malaysia sẽ được đưa về nước từ Hà Lan vào tuần tới.

Ông Rohani cho biết thi thể sẽ được đóng gói chân không trước khi đặt trong quan tài đóng kín. Trước đó, các nghi lễ tôn giáo theo tín ngưỡng từng gia đình sẽ được thực hiện dành cho nạn nhân, như nghi lễ tắm rửa thi thể của người Hồi giáo.

Sau khi làm nghi lễ tiếp nhận tại khu phức hợp Bunga Raya ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, các thi thể sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng theo nguyện vọng của người thân.

Ông Rohani nói: “Một số đã đề nghị hỏa táng, chôn cất thi thể người thân hoặc đưa họ về nhà. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào các gia đình. Chúng tôi đã cử người chăm sóc và tư vấn cho từng gia đình. Họ sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình ngay cả sau khi các thi thể được an nghỉ”.

Thi thể một nạn nhân Hà Lan cũng sẽ được đưa về Malaysia vì người thân của người này đã đề nghị chôn cất thi thể ở Malaysia.

Phó Thủ tướng Malaysia Tan Sri Myhyiddin Yassin cho biết sẽ có phút mặc niệm toàn quốc trước khi các xe tang rời sân bay. Quan tài sẽ được lực lượng vũ trang Malaysia khiêng ra ngoài máy bay.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi ở miền đông Ukraine ngày 17/7, giết chết toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn. 

Theo Minh Huy
Theo Theo Thể thao hàng ngày
MỚI - NÓNG