Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng

TPO - Lực lượng chức năng đã phải điều xe cần cẩu tới hiện trường để di dời đống đổ nát, đưa thi thể bị mắc kẹt của các nạn nhân ra ngoài.
Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng ảnh 1

Vào khoảng 13h40 hôm nay 4/12, tức hơn 3 tiếng sau khi xảy ra vụ rơi vận thăng làm chết người ở công trình xây dựng số 52 Lĩnh Nam (Hà Nội), một xe cần cẩu đã được điều đến hiện trường để di dời đống đổ nát, đưa thi thể các nạn nhân tử vong ra ngoài.

Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng ảnh 2

Được biết, vụ rơi vận thang đã khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là: Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, ở Ứng Hoà, Hà Nội) và Lã Tuấn Anh (SN 1996, quê Phú Thọ).

Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng ảnh 3

Chiếc xe cần cẩu di dời đống đổ nát đang đè lên các thi thể nạn nhân.

Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng ảnh 4

Thi thể nạn nhân đầu tiên được bế ra ngoài.

Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng ảnh 5

Một vài người nhà nạn nhân đã đến hiện trường và khóc ngất bên thi thể người thân.

Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng ảnh 6

Vào khoảng 10h30 hôm nay, máy vận thăng phục vụ tại công trình đang xây dựng thuộc tòa nhà số 52 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bất ngờ rơi tự do từ tầng cao xuống đất. Vụ tai nạn khiến 3 công nhân làm việc tại công trình thương vong.

Người nhà khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ rơi vận thăng ảnh 7

Hiện trường vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.