Người hứa khắc phục thay hơn 2.400 tỷ đồng cho vợ chồng Nguyễn Thái Luyện đã ‘rút lời’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) đã trình bày tại tòa là người hứa khắc phục thay vợ chồng bà hơn 2.400 tỷ đồng, nay đã không còn ý định này.

Hôm nay (11/5), TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện), sau những ngày đầu vắng mặt, hôm nay đã có mặt tại tòa.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thẩm vấn bị cáo Mai liên quan tới ông Lê Viết An muốn khắc phục hậu quả thay vợ chồng bà số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.

Trả lời Tòa, bà Mai nói rằng ông An là người anh, người bạn, nhà đầu tư với vợ chồng bà. Ban đầu ông An có thiện chí muốn nộp số tiền hơn 2.400 tỷ đồng thay với điều kiện tòa công nhận thỏa thuận này. Tuy nhiên, hiện nay ông An không còn tiếp tục nhu cầu khắc phục thay vợ chồng bà vì số tiền bỏ ra lớn và rủi ro cao.

Người hứa khắc phục thay hơn 2.400 tỷ đồng cho vợ chồng Nguyễn Thái Luyện đã ‘rút lời’ ảnh 1

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa, chủ tọa từng cho biết, trước khi mở phiên tòa này, Tòa phúc thẩm có nhận được đơn của ông Lê Viết An. Trong đơn ông An trình bày đã thoả thuận với vợ chồng ông Nguyễn Thái Luyện (bị cáo, cựu Chủ tịch Công ty Alibaba) là ông An sẽ thay mặt vợ chồng bị cáo Luyện bồi thường hơn 2.400 tỷ đồng cho các bị hại. Đổi lại, ông An yêu cầu tòa xác nhận và giải tỏa kê biên các bất động sản giao lại cho ông An. HĐXX cũng từng cho biết, ông An có văn bản gửi Tòa án nêu sẽ nộp trước 150 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa nộp số tiền này.

Trả lời HĐXX về kháng cáo kêu oan mà bị cáo Mai nộp cho Tòa trước khi xét xử phúc thẩm, bị cáo Mai trình bày, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo có kháng cáo kêu oan nhưng tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin đổi kháng cáo sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Người hứa khắc phục thay hơn 2.400 tỷ đồng cho vợ chồng Nguyễn Thái Luyện đã ‘rút lời’ ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa phúc thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì sau bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên vào tháng 12/2022, có 15/23 bị cáo kháng cáo. Ngoài ra, có 95 người bị hại và 2 người liên quan có kháng cáo.

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên trước đây, ngoài phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp mức án là 30 năm tù, còn tuyên vợ chồng bị cáo Luyện, Mai bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Tiếp tục kê biên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt và tài sản khác để đảm bảo việc thi hành án.

MỚI - NÓNG