Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực

TPO - Ngay sau khi đường hoa phong linh gây "sốt" tại một khu đô thị ở quận Hà Đông (Hà Nội) thông báo tạm dừng hoạt động, nhiều người đã tìm kiếm, phát hiện và kéo nhau đến địa điểm chụp ảnh mới. 
Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 1
Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 2

Địa điểm check-in mới nằm gần cạnh trường chuyên THPT Nguyễn Huệ tọa lạc tại phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội).

Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 3

Ghi nhận của Tiền Phong chiều 22/3, có nhiều lượt khách đến tham quan, chụp ảnh dưới những hàng cây phong linh.

Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 4

Theo người dân, dịp cuối tuần vừa qua, lượng người đổ về đây đông đúc không kém cạnh so với đường hoa tại khu đô thị vừa mới thông báo tạm dừng đón khách.

Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 5

Các bạn trẻ cuối cùng đã thỏa nguyện khi được ngắm nhìn và check - in với loài hoa vàng rực rỡ này.

Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 6

Nhiều người còn thuê riêng cả thợ ảnh, đội trang điểm, hậu cần để có thể lưu lại những tấm ảnh "chất" nhất.

Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 7

"Tôi đi làm qua đây thấy hoa đẹp quá nên đỗ lại tự chụp cho mình vài kiểu. Suốt ngày tối mặt, tối mũi, nay rảnh cũng phải vui thú một chút cho đời thêm tươi", cô Nguyễn Thị Thành - người làm công việc nhặt phế liệu nhiều năm qua chia sẻ.

Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 8

Phong linh xuất xứ Nam Mỹ.

Người Hà Nội lại tấp nập check-in đường hoa phong linh vàng rực ảnh 9

Hoa của loài cây có tên gọi khác là chuông vàng này mỏng manh và chỉ rộ được vài ngày vào quãng tháng Ba là rụng, không nở lâu và bền như hoa gạo.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.