Người đẹp Myanmar bị thao túng?

TPO - Chia sẻ trong cuộc họp báo chiều 27/10, ông Nawat cho biết người đẹp Myanmar Thae Su Nyein bị giám đốc quốc gia thao túng trong việc muốn trả lại danh hiệu á hậu 2.

Tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 hôm 25/10, người đẹp Myanmar được trao danh hiệu á hậu 2. Tuy nhiên, Htoo Ant Lwin - giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar - đã tháo vương miện, sash của cô và đưa người đẹp ra khỏi sân khấu.

Sau đó, Htoo Ant Lwin và Thae Su Nyein tuyên bố muốn trả lại danh hiệu. Trong cuộc họp báo chiều 27/10, ông Nawat đã tiết lộ những động cơ đằng sau việc làm của Htoo Ant Lwin.

Người đẹp Myanmar bị thao túng? ảnh 1
Ông Nawat tại họp báo chiều 27/10.

Bị thao túng

Ông Nawat cho biết khi Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023 - Ni Ni Lin Eain – giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 và trở nên nổi tiếng, Htoo Ant Lwin đã nói với các nhà tài trợ bao gồm chủ một doanh nghiệp rượu rằng Ni Ni sẽ tới gặp họ khi cô ấy trở về nước. Tuy nhiên, Ni Ni phát hiện ra sự việc và từ chối.

Khi đó, Ni Ni được bảo vệ bởi hợp đồng ký với tổ chức Miss Grand International nên Htoo Ant Lwin không thể can thiệp. Htoo Ant Lwin biết rằng mình không thể kiểm soát Ni Ni nữa và thỏa thuận với nhà tài trợ không thể thực hiện vì cô đang phải làm việc theo hợp đồng với tổ chức Miss Grand International.

Người đẹp Myanmar bị thao túng? ảnh 2
Thae Su Nyein bị giám đốc quốc gia thao túng.

Năm nay, Htoo Ant Lwin không muốn viễn cảnh đó tiếp diễn với Thae Su Nyein. Vì thế, sau khi Thae Su Nyein chỉ giành á hậu 2, Htoo Ant Lwin đã lên kế hoạch kéo cô ra khỏi tổ chức Miss Grand International.

Nếu Thae Su Nyein không ký hợp đồng với Miss Grand International, Htoo Ant Lwin vẫn có thể tiếp tục quản lý cô và nhận được tài trợ vì sự nổi tiếng của cô ở quê nhà. Đó là lý do tại sao Htoo Ant Lwin đột nhiên nổi giận và lôi Thae Su Nyein ra khỏi sân khấu sau đêm chung kết.

Ông Nawat tin rằng Thae Su Nyein không hề muốn từ bỏ danh hiệu á hậu 2 mà bị Htoo Ant Lwin tác động. Ông suy đoán rằng Htoo Ant Lwin biết gia đình Thae Su Nyein giàu có nên đã kết nối và thỏa thuận với ai đó để hứa hẹn rằng cô sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sự thật về giám đốc quốc gia

Trong lúc vụ việc giữa phía Myanmar và ông Nawat đang căng thẳng thì Ni Ni Lin Eain tiết lộ cô cũng sẽ tổ chức họp báo ở Myanmar để nói về mâu thuẫn với Htoo Ant Lwin trong suốt thời gian qua.

Tại họp báo chiều 27/10, ông Nawat đã gọi điện cho Ni Ni để yêu cầu cô nói về mâu thuẫn với Htoo Ant Lwin. Ni Ni cho biết: “Người hỗ trợ tôi trong mọi việc là mẹ. Htoo Ant Lwin chưa từng hỗ trợ tôi gì cả. Tiền để đi thi đều từ gia đình tôi. Htoo Ant Lwin chỉ hỗ trợ một bộ trang phục dạ hội cho ngày cuối và còn giới thiệu tôi với nhiều đàn ông. Anh ta còn yêu cầu tôi góp tiền trả phí bản quyền Miss Grand International từ giải thưởng á hậu 1”.

Người đẹp Myanmar bị thao túng? ảnh 3
Ni Ni Lin Eain tố cáo Htoo Ant Lwin trên trang cá nhân.

Ông Nawat cho biết sẽ đứng về phía Ni Ni trong cuộc chiến chống lại Htoo Ant Lwin. Trước đó, Htoo Ant Lwin đe dọa Ni Ni sau khi cô lên tiếng trên trang cá nhân.

Tại họp báo, ông Nawat cũng tiết lộ nhiều sự thật về giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar. Ông cho biết khi Myanmar nhận làm chủ nhà Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, Htoo Ant Lwin không chịu thanh toán chi phí đăng cai dù bị nhắc nhiều lần.

Đến đợt thanh toán thứ 3 thì Htoo Ant Lwin liên tục trì hoãn, vì vậy ông Nawat quyết định không cho Myanmar đăng cai nữa. Tuy vậy, ông Nawat đã cố gắng bảo vệ danh dự cho phía Myanmar bằng việc đưa ra lý do là tình hình ở Myanmar đang bất ổn.

Theo nguồn tin cá nhân, ông Nawat cho biết Htoo Ant Lwin đã vay tiền của một người Thái Lan để thanh toán phí đăng cai đợt đầu nhưng vẫn chưa trả. Hiện Htoo Ant Lwin sống và làm việc tại Silom, Thái Lan và đang tìm thuê nhà để tiếp tục ở lại, không trở về Myanmar.

Về việc Htoo Ant Lwin cáo buộc ông Nawat bán giải với giá 25.000 USD, vị chủ tịch phủ nhận. Ông Nawat cho biết số tiền này rất nhỏ so với tổng số tiền thu được từ việc bình chọn là 90 tỷ đồng.

Tin liên quan