Người đàn ông tử vong sau khi bị xe khách đâm bay 30m

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Trên đường đi chợ về, xe máy của ông Thái bị xe khách tông trực diện. Cú đâm khiến nạn nhân văng xa 30m, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 17/4. Vào thời điểm trên, ông Phạm Công Thái (SN 1961, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy mang BKS 38K2-3240 đang lưu thông trên QL12C để về thị trấn Kỳ Anh.

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa QL1B (đường tránh thị trấn Kỳ Anh) với QL12C, xe máy của ông Thái bất ngờ bị xe ôtô khách mang BKS 48C-000.98 (chưa rõ danh tính tài xế) thuộc nhà xe Hồng Nhung (đóng tại Đắk Nông), đâm trực diện.

Cú đâm khiến nạn nhân văng xa 30m, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê máy 20m.

Người đàn ông tử vong sau khi bị xe khách đâm bay 30m ảnh 1

Phần đầu chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm của xe khách.

“Đoạn ngã tư này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn do không có đèn tín hiệu giao thông, trong khi các phương tiện lưu thông qua đây với tốc độ cao”, một người dân sống gần hiện trường cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Kỳ Anh có mặt kịp thời để phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.