TT-Huế:

Người đàn ông phải vào trại giáo dục bắt buộc vì… đánh vợ

Người đàn ông phải vào trại giáo dục bắt buộc vì… đánh vợ
TPO - Mặc dù lớn tuổi, nhưng ông Chiến là trường hợp đầu tiên tại địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế, phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, do nhiều lần vi phạm pháp luật.

Ngày 14/10, tin từ Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa thi hành quyết định của TAND huyện Phong Điền áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa đối tượng Đỗ Chiến (sinh năm 1964, trú xã Phong Mỹ, Phong Điền) vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Được biết, đây là trường hợp đầu tiên áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn huyện Phong Điền. 

Người đàn ông phải vào trại giáo dục bắt buộc vì… đánh vợ ảnh 1 Dù lớn tuổi, Đỗ Chiến phải buộc vào cơ sở giáo dục bắt buộc do nhiều lần vi phạm pháp luật. 
Được biết, trước đó, từ tháng 2 đến tháng 6/2017, Đỗ Chiến nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật, bạo hành trong gia đình, đánh đập vợ con, trộm cắp tài sản… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an xã cũng từng 3 lần xử phạt vi phạm hành chính đối với Chiến về hành vi gây mất trật tự tại thôn xóm. Ngày 23/3/2017, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ đã ký quyết định đưa Đỗ Chiến vào diện quản lý giáo dục tại xã. Tuy nhiên trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục này, Chiến lại tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật.

Từ việc vi phạm pháp luật có hệ thống, diễn ra nhiều lần, TAND huyện Phong Điền đã ban hành quyết định đưa Đỗ Chiến vào cơ sở giáo dục bắt buộc A1, tại tỉnh Phú Yên, tạo điều kiện để đối tượng có những tiến bộ, sớm hòa nhập cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.