Người đàn ông may mắn phát hiện kho đồ trang sức vô giá trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
Những món đồ trang sức bằng đồng có niên đại 2.500 năm vừa được một người đàn ông tình cờ phát hiện trong rừng.
Những món đồ trang sức bằng đồng có niên đại 2.500 năm vừa được một người đàn ông tình cờ phát hiện trong rừng.
TPO - Các món trang sức vô giá bao gồm dây chuyền, nhẫn, vòng đeo cổ chân... bằng đồng được xác định đã có niên đại khoảng 2.500 năm.

Theo Daily Mail, kho cổ vật gồm những đồ trang sức quý giá thuộc thời kỳ đồ đồng được ông Tomas Karlsson - một thợ vẽ bản đồ người Thụy Điển tìm được trong một khu rừng ở Alingsås vào tháng trước.

Đây là một phát hiện tình cờ. Khi Karlsson đang đi trong rừng thì ánh sáng từ một chiếc vòng cổ bằng đồng lóe lên, thu hút sự chú ý của ông. Ban đầu, Karlsson cho rằng, những món đồ trang sức trên là đồ giả.

"Chiếc vòng trông giống như đồ bỏ đi. Nhìn chúng còn khá mới. Tôi đã nghĩ chúng là đồ giả", ông Karlsson nói.

Người đàn ông may mắn phát hiện kho đồ trang sức vô giá trong rừng ảnh 1

Một trong những cổ vật vô giá thuộc về thời kỳ đồ đồng vừa được phát hiện.

Tuy nhiên, sau khi xem kỹ, Karlsson nhận ra đây là những cổ vật quý giá. Vì thế ông lập tức báo cho các nhà chức trách và các nhà khảo cổ học về những gì ông vừa tìm thấy.

Một nhóm các chuyên gia thuộc Đại học Gothenburg và Cục Phát triển Văn hóa Thụy Điện đã được giao nhiệm vụ tới khảo sát tại nơi ông Karlsson tìm thấy kho đồ trang sức cổ.

Họ tìm thấy tất cả 50 cổ vật bằng đồng, bao gồm dây chuyền, vòng đeo chân, đeo tay, khóa và ghim quần áo được bảo quản rất tốt.

Người đàn ông may mắn phát hiện kho đồ trang sức vô giá trong rừng ảnh 2

Chiếc vòng khá lớn vừa được tìm thấy.

Không lâu sau đó, các nhà khảo cổ học xác nhận, những món đồ trang sức ông Karlsson tìm được là đồ cổ thuộc nửa sau thời đại đồ đồng Bắc Âu, có niên đại khoảng 2.500 năm.

Những cổ vật này cũng được cho là đã được đặt dưới kẽ đá như là một món quà dành cho các vị thần Bắc Âu. Những món đồ trang sức tinh xảo thuộc về một, hoặc có thể là một số phụ nữ giàu có.

Johan Ling, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Gothenburg - người cũng tham gia nghiên cứu về 50 cổ vật mới được phát hiện cho biết: "Hầu hết các cổ vật có thể thuộc về những phụ nữ có địa vị cao ở thời kỳ đồ đồng”.

Ông Ling nhấn mạnh thêm rằng, đây là một trong những khám phá thuộc về thời đại đồ đồng lớn nhất ở Thụy Điển.

Các nhà khảo cổ học tiết lộ thêm rằng, họ rất hiếm khi tìm thấy những cổ vật như vậy trong một khu rừng. Lý do là các bộ lạc cổ đại thường chôn những lễ vật (cho các vị thần) như vậy ở sông hoặc vùng đầm lầy.

Luật pháp Thụy Điển quy định, bất kỳ ai phát hiện cổ vật phải thông báo cho cảnh sát hoặc chính quyền địa phương, vì chúng được coi là tài sản của nhà nước. Sau đó, Hội đồng Di sản Quốc gia Thụy Điển sẽ đưa ra quyết định có trao thưởng cho người phát hiện hay không.

"Thật vui khi được khám phá lịch sử. Chúng ta biết quá ít về thời đại đó bởi vì không có nguồn tài liệu bằng văn bản nào”, ông Karlsson chia sẻ.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG