Người đàn ông lái ô tô tông trực diện khiến 4 người thương vong nghi do tranh chấp đất đai

0:00 / 0:00
0:00
N.C.T tại cơ quan điều tra
N.C.T tại cơ quan điều tra
TPO - Quá trình tranh chấp đất đai, bị các đối tượng khác ném đá vào nhà, N.C.T lái ô tô đi tìm. Khi phát hiện nhóm người này đang đi trên đường, T. điều khiển xe hơi tông thẳng vào khiến 1 người chết, 3 người khác bị thương.

Ngày 26/8, nguồn tin từ Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng N.C.T (44 tuổi, trú xã Gia Lâm, Lâm Hà) cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý vụ cố tình dùng ô tô tông chết người.

Trước đó, vào chiều 24/8, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, nhóm 4 người gồm N.H.V (31 tuổi), L.N.T (32 tuổi), P.V.H (35 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thanh, Lâm Hà) và 1 người tên M. tìm đến nhà của N.C.T, ném đá vào nhà rồi bỏ đi.

Đang có hơi men trong người do vừa uống rượu, N.C.T lái ô tô biển số 49A-378.xx đi tìm nhóm người nói trên. Đến khoảng 22 giờ 30’ cùng ngày, trên đoạn đường dân sinh thuộc địa bàn thôn 4 (xã Gia Lâm), N.C.T điều khiển xe hơi tông trực diện vào nhóm người này. Hậu quả anh P.V.H tử vong, N.H.V chấn thương sọ não, L.N.T gãy chân và người tên M. bị thương nhẹ.

Người đàn ông lái ô tô tông trực diện khiến 4 người thương vong nghi do tranh chấp đất đai ảnh 1

Chiếc ô tô do N.C.T điều khiển

Sau khi đâm xe vào nhóm người này, N.C.T lái ô tô trở về nhà. Đến lúc hay tin 1 trong 4 người đã tử vong và những người còn lại phải nhập viện cấp cứu, N.C.T đã trình báo vụ việc với công an địa phương.

Ngay trong đêm 24/8, Công an huyện Lâm Hà triệu tập N.C.T đến trụ sở đơn vị để lấy lời khai; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm điều tra làm rõ vụ việc.

Ban đầu, N.C.T khai chỉ vô tình tông vào nhóm 4 người trên. Tuy nhiên, trước các chứng cứ mà công an thu thập được tại hiện trường, đối tượng thừa nhận đã cố tình tông vào nhóm người trên để trả thù.

Công an huyện Lâm Hà đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng N.C.T cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.