Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều tối 18/7, sau thông tin Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 từ 0h ngày 19/7, lượng người đổ về các siêu thị, chợ tăng đột biến, thực phẩm tươi sống, rau củ sớm hết hàng. Tuy nhiên, Sở Công Thương Hà Nội  khẳng định, hàng hóa đã được dự trữ gấp 3 lần bình thường, người dân không nên lo sợ và tích trữ.

Để đảm bảo hàng hoá phục vụ người dân, Sở Công Thương Hà Nội đã có buổi làm việc với các hệ thống phân phối trên địa bàn về công tác chuẩn bị hàng hoá chống dịch.

Các doanh nghiệp báo cáo đã dự trữ tăng từ 30% - 50% lượng hàng hóa thiết yếu, đồng thời, để lưu thông hàng hóa, doanh nghiệp đã bố trí đầy đủ phương tiện,nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán xuyên đêm.

Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 của Sở Công Thương Hà Nội trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng(15 mặt hàng thiết yếu), và lượng hàng hóa dự trữ cho chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa thêm giờ, cam kết đảm bảo đủ lượng hàng phục vụ nhu cầu người dân ngay cả khi nhu cầu tiêu dùng có nhu cầu tăng. Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 của Sở Công Thương Hà Nội trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng(15 mặt hàng thiết yếu), và lượng hàng hóa dự trữ cho chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết sẽ phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng hóa không để xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hoá bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa… phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã rà soát bố trí sẵn sàng 1.920 địa điểm tại các quận, huyện đã bố trí làm kho dự trữ hàng, các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết.

Mặc dù đang phải đối mặt với một khó khăn song đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, trong bất kỳ tình huống nào các hàng hóa cũng đảm bảo đáp đầy đủ ứng nhu cầu của nhân dân kể cả khi nhu mua sắm tăng cao, không để xảy ra thiếu hàng.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đổi mới nhiều phương thức phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng onile…để hạn chế tập trung đông người tại hệ thống phân phối. Sở Công Thương khuyến cáo người dân yên tâm không dự trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đến các hệ thống phân phối tránh lây nhiễm dịch bệnh, thành phố đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân.

Đại diện các hệ thống siêu thị cho biết, chiều tối 18/7, lượng khách mua sắm tăng vọt dẫn đến hiện tượng một số mặt hàng tươi sống hết sớm. Đây chỉ là tình trạng cục bộ, từ ngày mai 19/7, các siêu thị đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Coopmart Hà Đông cho biết, hệ thống siêu thị đã tăng 50% lượng hàng cung ứng cho hệ thống, người tiêu dùng luôn mua được giá tốt nhất, bình ổn khi mua sắm, nguồn cung ứng không bị ảnh hưởng, siêu thị lúc nào cũng đủ nguồn cung cho người tiêu dùng. Ngoài ra, để hạn chế đông người, siêu thị Co.opmart Hà Đông bắt đầu triển khai bán hàng qua mạng và đưa tận nơi ở khu vực nội thành với đơn hàng từ 200 nghìn đồng trở lên. Với phương án này giúp các hộ dân mua sắm tiêu dùng sẽ thuận tiện hơn, giảm đi lại trong thời gian dịch bệnh.

Hình ảnh tại một số siêu thị, chợ trong chiều tối 18/7

Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 1
Chiều tối nay, tại Hà Nội, một số siêu thị, chợ, điểm bán thực phẩm sớm cháy hàng do lượng khách tăng đột biến
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 2
Ngay cuối giờ chiều, tại một khu chợ ở quận Hai Bà Trưng, rất đông người tìm đến mua thực phẩm, "vét" sạch những gì còn lại của phiên chợ chiều
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 3
Tại một siêu thị trên đường Thái Thịnh, Hà Nội, cảnh tượng đông đúc tương tự cũng xảy ra
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 4
Mì tôm hầu như có mặt trong giỏ hàng của hầu hết những người đi siêu thị. Thậm chí, có người mua tới 3-5 thùng mì
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 5
Siêu thị liên tục phải phát loa, thông báo tiếp thêm hàng mới. Nhân viên tất bật xếp hàng liên tục để kịp phục vụ nhu cầu khách hàng
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 6
Tuy nhân viên siêu thị liên tục tiếp hàng, nhưng mì tôm vẫn hết ngay tại chỗ
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 7
Tủ thịt của siêu thị cũng trống trơn lúc 19 giờ
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 8
Gia vị, dầu ăn không nằm ngoài lệ
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 9
Rau xanh nhanh chóng hết hàng, do lượng khách tăng đột biến vào cuối giờ chiều nên các siêu thị không còn hàng mới về để bổ sung.
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 10

Đại diện các siêu thị cho biết, do lượng khách tăng vọt nên một số mặt hàng hết sớm, ngày mai hàng hoá sẽ ổn định trở lại, đảm bảo cung ứng đủ cho người dân

Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 11
Việc "cháy hàng" cũng chỉ diễn ra cục bộ ở một số địa điểm. Khảo sát tại một siêu thị ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), hàng hoá đầy ắp cho đến tối 18/7
Người dân đổ xô mua thực phẩm, Hà Nội khẳng định dự trữ hàng hoá gấp 3 lần, không thiếu ảnh 12
Thậm chí, rau xanh cũng đầy đủ lựa chọn cho người dân, giá cả niêm yết rõ ràng, ổn định
MỚI - NÓNG