‘Người đàn bà cuồng dâm’ bất ngờ bị tung lên mạng

Phim "Người đàn bà cuồng dâm" đang bị lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.
Phim "Người đàn bà cuồng dâm" đang bị lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.
Bộ phim có nhiều cảnh bạo dâm khiến khán giả ở nhiều nước sôi sục khi xuất hiện trên các trang chia sẻ phim từ hôm 7/3.

Mặc dù mới chiếu ở một số nước châu Âu chưa đầy nửa tháng, cả hai phần phim của Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm) do đạo diễn người Đan Mạch - Lars von Trier - thực hiện đã bị đưa lên mạng từ hôm 7/3 và đang được chia sẻ thông qua các trang tải phim trái phép.

Phiên bản bị đưa lên mạng gồm hai tập là phiên bản rút gọn với mỗi tập dài khoảng 2 tiếng. Tại LHP Berlin lần thứ 64 tổ chức ở thủ đô nước Đức hồi giữa tháng hai, đạo diễn Lars von Trier đã chiếu phiên bản đầy đủ dài tới 5 tiếng rưỡi.

Bộ phim nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả vì đề tài quá nhạy cảm. Nymphomaniac chiếu ở Đan Mạch - quê hương đạo diễn Lars von Trier - từ dịp Giáng sinh năm ngoái. Sau khi ra mắt ở LHP Berlin, phim mới bắt đầu chiếu rạp tại một số nước ở châu Âu từ 22/2. Phim cũng được phát hành trên mạng thông qua hệ thống Video-on-Demand.

Nymphomaniac của bản bị đưa lên có chất lượng không được tốt. Mặc dù việc này sẽ ảnh hưởng lớn tới doanh thu của bộ phim, khán giả ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài châu Âu lại cảm thấy đây là cơ hội để họ thưởng thức những tác phẩm nhạy cảm của dòng phim tác giả mà khó có cơ hội chiếu rạp. Khán giả Việt Nam cũng đã sôi sục và tò mò tải phim về xem rồi chia sẻ link trên khắp Facebook từ chiều 7/3.

‘Người đàn bà cuồng dâm’ bất ngờ bị tung lên mạng ảnh 1

Nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg (vai Joe) trong một cảnh bị bạo dâm.

Tại Việt Nam, phim nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Tú Anh, một khán giả nam sinh năm 1980 tại TP HCM nhận xét sau khi xem xong phần một: “Tôi thấy phim hơi thô thiển, tục tĩu, các cảnh quay lại không hề lãng mạn. Tôi thích kiểu quay trần trụi mà vẫn tạo được cảm xúc như Blue is the Warmest Colour hơn”.

Thanh Lưu, một khán giả sinh năm 1977 tại Hà Nội lại có ý kiến khác: “Khi biết Người đàn bà cuồng dâm bị tung lên mạng, tôi đã tò mò và phải xem ngay vì đây là bộ phim gây nhiều tranh cãi thời gian qua. Hơn nữa ở Việt Nam, những bộ phim thế này khó có thể ra rạp nên những khán giả muốn được thưởng thức dòng phim tác giả của châu Âu thì chỉ có thể xem thông qua mạng.

Tôi nghĩ đây là một bộ phim hay. Đằng sau những cảnh sex trần trụi ấy, đạo diễn Lars von Trier đã cố gắng gửi tới người xem những thông điệp rất con người và câu chuyện đầy cảm xúc”.

Người đàn bà cuồng dâm là dự án phim táo bạo của vị đạo diễn người Đan Mạch và được coi là vượt mọi giới hạn của các phim về tình dục trước đây trong lịch sử điện ảnh.

Phim có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Stellan Skarsgard (phim Mamma Mia), tài tử Shia LaBeouf, Jamie Bell, minh tinh Uma Thurman. Đóng vai chính là nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg - người từng có những cảnh quay sex thật trong bộ phim Antichrist cũng của đạo diễn Lars von Trier.

Phim được chia làm hai phần. Trong phần một, câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính Joe bị đánh đập và gục ngã trong một con hẻm tăm tối dưới trời tuyết trắng. Cô được một người đàn ông tên Seligman đưa về nhà chữa trị vết thương.

Sau khi tỉnh lại, Joe kể cho Seligman câu chuyện về hành trình dục vọng của mình từ lúc còn ở tuổi vị thành niên đến khi trưởng thành. Trong phần sau, hành trình dục vọng của nhân vật Joe được tiếp nối từ lúc trưởng thành tới khi 50 tuổi.

Người đàn bà cuồng dâm có nhiều cảnh quay trần trụi của các diễn viên, từ quan hệ tình dục cho tới bạo dâm, khổ dâm. Ban đầu, các diễn viên cho biết họ sẽ đóng cảnh giường chiếu thật để tạo cảm xúc mạnh mẽ cho bộ phim nhưng về sau tất cả đã phải nhờ dàn diễn viên đóng thế hỗ trợ những cảnh khó nhất. Nhà sản xuất cho biết phần cơ thể từ eo trở lên là các diễn viên đóng thật còn từ eo trở xuống là cho người đóng thế diễn sex thật.

Vài ngày trước, Người đàn bà cuồng dâm đã bị cấm chiếu tại Thổ Nhĩ Kỳ vì không được hội đồng duyệt phim thông qua dù đã dán nhãn không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Hội đồng duyệt phim, bao gồm các đại diện từ bộ văn hóa, giáo dục cùng các nhà xã hội học, tâm lý học... đã họp bàn trong buổi kiểm duyệt hôm 3/3.

Có 6 trên 8 thành viên nhất trí cấm chiếu bộ phim này vì cho rằng nó “chứa nhiều cảnh sex trần trụi, những cảnh bạo hành phụ nữ, thuộc hạng mục phim cấp ba hơn là tác phẩm nghệ thuật, vì thế không phù hợp khi chiếu công cộng”.

Bất chấp việc gây tranh cãi ở khắp mọi nơi, Nymphomaniac vẫn nhận được vô số lời khen từ các nhà phê bình và nhiều trang điện ảnh uy tín. Trang Rottentomatoes chấm phần một 87/100 điểm còn phần hai là 72/100. Ở trang Metacritic, cả hai phần đều được chấm 80/100 điểm. Ở trang IMDb, cả hai phần cũng có số điểm lần lượt là 7,6/10 và 7,4/10.

Lars von Trier là đạo diễn người Đan Mạch có nhiều bộ phim gây sốc tại các LHP quốc tế như Dancer in the Dark (Cành Cọ Vàng tại Cannes năm 2000), Dogville, Antichrist hay Melancholia. Năm 2011, Lars từng bị đuổi khỏi LHP Cannes vì những phát ngôn liên quan tới trùm phát xít Adolf Hitler.

Nymphomaniac là phim điện ảnh thứ 11 trong sự nghiệp của vị đạo diễn này. Hiện ông chưa có bình luận gì về việc Người đàn bà cuồng dâm bị phát tán trên mạng hay việc nhiều nước cấm chiếu hoặc không nhận phát hành bộ phim này.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.