Người chết vì chó dại cắn chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO -  Từ đầu năm đến nay đã có 40 người tử vong vì bệnh dại, đáng báo động là số người tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này tiếp tục gia tăng, số địa phương có dịch ngày càng nhiều.

Theo số liệu của Dự án khống chế và loại trừ bệnh Dại, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 40 ca tử vong vì bệnh dại từ đầu năm đến nay cụ thể ở các địa phương sau: Lào Cai (06 ca), Kon Tum (04 ca), Hòa Bình (04 ca), Cà Mau (03 ca), Tuyên Quang (03 ca), Kiên Giang (02 ca), Đắk Lắk (02 ca), Hà Nội (02 ca), Sơn La (03 ca), Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nghệ An, Điên Biên, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bến Tre, Bình Phước và Lạng Sơn cùng 01 ca.

Hầu hết số ca tử vong đều bị chó cắn, cào, liếm vào vết thương hở nhưng không đi tiêm phòng. Đặc biệt, có một số người tìm đến thầy lang và thuốc Đông y sau khi bị chó cắn mà không đi tiêm phòng dại nên dẫn đến hậu quả đau lòng.

Tiêm vắc xin phòng dại chính là cuộc chạy đua giữa vắc xin và vi rút do đó, để tránh tai biến do chó cắn tốt nhất khi bị chó cắn người dân nên đi tiêm phòng ngay không phải chờ theo dõi con chó và không phải lo ngại ảnh hưởng vắc xin đến hệ thần kinh như trước.  Đặc biệt là vị trí cắn ở chỗ nguy hiểm gần thần kinh trung ương như đầu, mặt, cổ…việc tiêm phòng cần được thực hiện càng sớm càng tốt ngay sau khi bị chó, mèo cắn.

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, ệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh dại có một đặc thù là ủ bệnh, phát hiện rất muộn. Thời gian ủ bệnh sau khi bị cắn thường vài tuần, có thể lâu hơn vài tháng thậm chí hàng năm tùy thuộc vào số lượng và mức độ tổn thương và vị trí của vết cắn có gần thần kinh trung ương hay không. Vì thế, có người bệnh khởi phát dại khi vết thương đã liền da, không còn dấu vết gì của chó cắn, thậm chí người ta đã quên mất việc bị chó cắn.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, khi bị chó cắn cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút. Sau đó vết thương cần được rửa kỹ với cồn 70% hoặc cồn iod và đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vắc-xin và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, cần tiêm phòng dại cho chó, mèo đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo của các bác sĩ hoặc cán bộ thú y; không bán hoặc tiêu thụ thịt chó, mèo… bị ốm hoặc nghi ngờ dại vì có thể làm cho bệnh dịch lây lan, người dân cũng cần nhốt hoặc theo dõi chó, mèo trong vòng 1 tuần nếu có biểu hiện bất thường hoặc ốm, chết thì phải đi tiêm phòng ngay.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.