Người phụ nữ xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường và tử vong với kết quả dương tính virus gây bệnh dại. Trước đó 4 năm, bà bị chó cắn nhưng không tiêm phòng dại.
TPO - Trong 9 tháng đầu năm 2022 trên cả nước đã có 40 người chết vì bệnh dại. Căn bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người đã lưu hành từ lâu, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều sai lầm khiến nhiều người không còn cơ hội cứu chữa.
TPO - Tổ chức FOUR PAWS International tài trợ 50 nghìn USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) để triển khai dự án Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.
TP - Dù đã có quy định hết sức nghiệm ngặt về việc quản lý chó nuôi, nhưng hiện nay, tình trạng chó thả rông, không rọ mõm vẫn xuất hiện nhiều trên địa bàn thành phố. Không ít người dân bị chó cắn, ảnh hưởng sức khoẻ nghiêm trọng. Hằng năm kinh phí dành cho khám, chữa bệnh do chó dại cắn lên đến cả chục tỷ đồng.
TPO - Các đội bắt chó thả rông tại các phường xã bắt đầu hoạt động sau khi Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2030.
TPO - Trong lúc tập bò, bé gái túm vào đuôi chó khiến nó nổi điên quay lại cắn nhiều nhát chí mạng vào đầu. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định vết răng chó xuyên qua hộp sọ, chạm vào bề mặt não của bệnh nhi.
Trong lúc đi qua nhà hàng xóm chơi, hai cháu nhỏ ở xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) bất ngờ bị một con chó lao vào tấn công. Một cháu bé kịp bỏ chạy, còn một cháu khác không may bị con chó cắn.
TPO - Ngày 20/5, một người dân tại Long An bị con chó Pitbull nặng gần 60 kg tấn công khiến người này tử vong ngay sau đó. Trước sự việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa gửi công văn yêu cầu các địa phương thành lập các đội xử lý chó thả rông; lập sổ theo dõi các hộ nuôi chó và số lượng của từng hộ để phục vụ việc tiêm phòng vắc xin.
TPO - Ngày 1/7, bác sĩ Trịnh Quang Trí, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 5 trường hợp tử vong do căn bệnh này.
TPO - Nghi bị chó cắn khoảng 2 tháng trước, bé trai 7 tuổi bị bệnh dại và có nhiều triệu chứng khác nhau. Đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh quá nặng, bé không thể qua khỏi.
TPO - Liên quan đến vụ một cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn tử vong, lãnh đạo Cục Thú y cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc về chủ nuôi và người này có thể bị xử lý hình sự.
TPO - Theo chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính đến nay cả nước ghi nhận 67 người bị chết vì bệnh dại tại 24 tỉnh thành phố.
TPO - Từ đầu năm đến nay đã có 40 người tử vong vì bệnh dại, đáng báo động là số người tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này tiếp tục gia tăng, số địa phương có dịch ngày càng nhiều.
TPO - Virus dại vốn là virus ẩn không thể xét nghiệm khi người bệnh chưa phát bệnh, cũng không thể chữa bằng thuốc đông y. Khi phát bệnh dại, tỷ lệ tử vong gần như 100%.
TP - Bệnh dại thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, gặp ở mọi lứa tuổi và hầu hết các trường hợp tử vong do bệnh dại đều không tiêm vắc-xin.
Alan Radford là giáo sư về sức khoẻ thú y của Đại học Liverpool nói rằng hầu hết các tương tác giữa con người và vật nuôi có thể là tích cực. Nhưng vật nuôi - bao gồm cả mèo và chó - có thể mang một số bệnh ảnh hưởng đến chúng ta.