Ngưng hoạt động tham quan các di tích ở Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các hoạt động tham quan, thăm viếng của người dân tại các di tích tạm ngưng để phục vụ việc tổ chức các hoạt động đặc biệt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) tại huyện Côn Đảo.

Ngày 17/7, Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo đã thông báo về việc tạm ngưng các hoạt động tham quan, thăm viếng của người dân tại các di tích để phục vụ tổ chức các hoạt động đặc biệt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) tại huyện Côn Đảo.

Theo đó, Di tích Nghĩa trang Hàng Dương, Phú Hải và Đền thờ Côn Đảo sẽ tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng từ 7h ngày 17/7 đến 7h ngày 20/7.

Di tích Nghĩa trang Hàng Keo, Phú Tường, Chuồng Cọp Pháp, Cầu tàu 914, Bia vượt ngục Bến Đầm, Cầu Ma Thiên Lãnh tạm ngưng hoạt động tham quan, thăm viếng từ 7h – 11h30 ngày 17/7.

Bảo tàng Côn Đảo tạm ngưng hoạt động tham quan từ 7h – 17h ngày 19/7.

Sau thời gian trên, đơn vị sẽ mở cửa phục vụ bình thường.

Ngưng hoạt động tham quan các di tích ở Côn Đảo ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) tại huyện Côn Đảo, sáng nay đã diễn ra Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Tham dự lễ truy niệm có ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng Cơ quan thường trú Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM. Về phía lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Lễ truy niệm còn có sự tham dự của một số cựu tù chính trị Côn Đảo.

Trong không khí trang nghiêm tại Đền thờ Côn Đảo, các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh từ năm 1862 - 1975 tại huyện Côn Đảo trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại các địa điểm lịch sử cách mạng, nơi diễn ra các cuộc đấu tranh bất khuất, kiên trung và hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước như Bia di tích Cầu tàu 914, Bia di tích Bãi Nhát, Bia di tích Cầu Ma Thiên Lãnh, Trại tù Phú Hải, Trại tù Phú Tường, Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương…

Ngưng hoạt động tham quan các di tích ở Côn Đảo ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra khu vực lầu chuông tại Đền thờ Côn Đảo hôm 16/7.

Theo kế hoạch, từ ngày 15 - 20/7, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động hướng về Ngày Thương binh liệt sĩ tại huyện Côn Đảo.

Khách mời là 500 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương; Thường trực Thành ủy Hà Nội; Đại biểu Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo các tỉnh thành Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An; nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh; cựu tù chính trị Côn Đảo; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Nghi lễ Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

Các hoạt động diễn ra từ ngày 15 - 20/7, gồm lễ truy niệm và lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo; lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương, gặp mặt cựu tù chính trị Côn Đảo, thăm gia đình cựu tù chính trị, thắp nến tri ân.

Ngưng hoạt động tham quan các di tích ở Côn Đảo ảnh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn viếng nghĩa trang Hàng Dương; thăm các cựu tù Côn Đảo, gia đình chính sách và làm việc tại huyện Côn Đảo vào ngày 14/7.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất tử do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp chỉ đạo nội dung sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/7, được truyền hình trực tiếp tại 3 điểm cầu: Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo), TP Hà Nội và tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 (tỉnh Điện Biên).

Năm nay, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời 76 cựu tù chính trị Côn Đảo ở nhiều tỉnh, thành phố của cả nước đến huyện Côn Đảo để dự lễ.

Cũng trong dịp này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quân - Dân y Côn Đảo và khánh thành cảng tàu khách Côn Đảo.

MỚI - NÓNG