Ngư dân miền Tây chung sức bám biển

Ngư dân miền Tây chung sức bám biển
TP - Ngư dân các tỉnh miền Tây đã hình thành và tổ chức hoạt động hiệu quả đội tàu hậu cần nghề cá, cung ứng nhiên liệu, thu mua hải sản, tiếp tế thực phẩm...cho đội tàu khai thác ngay trên biển.

Hàng chục ngàn tàu khai thác xa bờ của Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng... yên tâm hoạt động trên biển Tây Nam và phía nam Trường Sa. Việc giao thương ngay trên biển, chi phí vận chuyển sản phẩm tiết kiệm từ 15-30%, giá trị sản phẩm tăng lên của đoàn tàu khai thác xa bờ.

Các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng đã có chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển Đông dài ngày. Đặc biệt, tỉnh Sóc Trăng vừa thông qua Đề án “Hỗ trợ ngư dân đóng mới, mua mới và cải hoán tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác xa bờ”, sẽ hỗ trợ đóng mới, mua mới và cải hoán 100 tàu cá, tàu dịch vụ có công suất từ 90 - 450 CV.

MỚI - NÓNG