Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Trung Quốc để ‘phá băng’ quan hệ hai nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Trung Quốc trong tuần tới, thực hiện chuyến thăm bị trì hoãn từ lâu nhằm ổn định quan hệ song phương căng thẳng.
Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Trung Quốc để ‘phá băng’ quan hệ hai nước ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Mỹ cho biết, chuyến thăm của ông Blinken sẽ diễn ra vào ngày 18/6, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Hồi tháng 2, nhà ngoại giao hàng đầu của Washington huỷ chuyến thăm Bắc Kinh, sau khi Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc nghi do thám.

Trong lúc Washington đang nỗ lực nối lại chuyến thăm, một số báo Mỹ dẫn nguồn tin nói rằng Trung Quốc đã đạt được một thoả thuận bí mật với Cuba để thành lập cơ sở do thám điện tử ở đảo quốc nằm cách bờ biển Mỹ chỉ khoảng 160km.

Ngày 9/6, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng nói rằng thông tin này không chính xác. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Phản ứng với vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng “lan truyền tin đồn và vu khống” là chiến thuật thường thấy của “đế chế tin tặc” Mỹ.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục căng thẳng vì hàng loạt mâu thuẫn, từ vấn đề Đài Loan đến Biển Đông, nhân quyền và cạnh tranh công nghệ.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, họ không có thông tin gì về chuyến thăm của ông Blinken, nhưng nhắc lại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11 năm ngoái.

“Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ làm việc cùng chí hướng với Trung Quốc, và cùng triển khai những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa hai lãnh đạo tại cuộc gặp ở Bali”, Đại sứ quán nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".