Ngoại trưởng Mỹ cáo cuộc Trung Quốc ngăn các nước khai thác tài nguyên biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: SCMP)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: SCMP)
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cáo buộc Trung Quốc dùng cách ép buộc để  ngăn chặn các nước Đông Nam Á khai thác nguồn tài nguyên trị giá hơn 2,5 nghìn tỷ đô la trên biển Đông.

Phát biểu trước lãnh đạo các công ty dầu khí và bộ trưởng dầu mỏ ở Houston, bang Texas, ông Pompeo chỉ trích “hoạt động xây dựng đảo trái pháp luật của Trung Quốc trên tuyến hàng hải quốc tế”, khẳng định đây “không đơn giản chỉ là vấn đề an ninh”.

“Bằng cách ngăn chặn hoạt động phát triển năng lượng trên biển Đông đến ép buộc, nghĩa là Trung Quốc ngăn chặn các nước Asean tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo trị giá hơn 2,5 nghìn tỷ”, Reuters dẫn lời ông Pompeo nói hôm 12/3.

“Ngược lại, chính phủ Mỹ đang thúc đẩy an ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á. Chúng tôi muốn các nước ở khu vực tiếp cận nguồn năng lượng của họ”, ông nói.

Phát biểu của ông Pompeo là phản ứng mới nhất trong hàng loạt bình luận gần đây của ông nhằm chỉ trích Trung Quốc. Tuần trước, tại Iowa, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc “gần như chắc chắn được thiết kế để tịch biên”.

Trong cuộc gặp với các nông dân Iowa bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, ông Pompeo còn cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ nhạy cảm đối với ngành nông nghiệp. Ông dẫn ra 2 vụ việc liên quan đến gạo biến đổi gene  và hạt giống ngô.

Còn trong phát biểu mới nhất hôm 12/3, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Mỹ muốn “tạo dựng quan hệ đối tác” với các quốc gia Đông Nam Á.

“Chúng tôi muốn các giao dịch minh bạch, không phải các bẫy nợ”, ông nói. “Chúng tôi khai thác một cách có trách nhiệm. Trung Quốc không hành đông theo quy tắc như vậy”, ông Pompeo nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ còn chỉ trích Trung Quốc về cái mà ông gọi là “ngoại giao bẫy nợ”, cho rằng các công ty Trung Quốc chỉ biết hưởng lợi từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

“Trung Quốc “đưa lao động của họ đến, tạo việc làm cho lao động Trung Qqốc thay vì cho những người ở nền kinh tế địa phương” ở những nơi như châu Phi, ông nói.

“Đó là cách dùng bẫy nợ…để khiến các nước đó rơi vào cảnh không phải giao dịch thương mại. Đó là giao dịch chính trị được thiết kế để gây hại và tạo ảnh hưởng chính trị ở nước mà họ đang hoạt động”, ông Pompeo nói.

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.