Ngoại trưởng Lavrov nói phương Tây đang khủng bố thông tin với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng lĩnh vực thông tin toàn cầu đang bị báo chí Anh, Mỹ và nhóm Anglo-Saxo nói chung thống trị, và phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh thông tin với Nga, trong đó có những yếu tố mang tính khủng bố.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT ngày 18/3, ông Lavrov nói: “Việc đánh tráo khái niệm thường xuyên diễn ra. Khi điều gì đó xảy ra, như biểu tình đông người, những cuộc biểu tình mà phương Tây không thích, họ ngay lập tức gọi đó là khủng bố trong nước. Đó là chiến tranh. Đó là cuộc chiến liên quan đến phương pháp khủng bố thông tin. Không có gì nghi ngờ về điều đó”.

Theo Ngoại trưởng Nga, lĩnh vực thông tin toàn cầu đang bị báo chí Anh, Mỹ và nhóm Anglo-Saxon nói chung chi phối. Nga chiếm một vị trí khiêm tốn. “Chất lượng thông tin của những kênh đó là một vấn đề khác”, ông Lavrov nói.

“Chúng ta từ lâu đã hiểu rằng không có cái gì gọi là báo chí phương Tây độc lập. Ở Mỹ, chỉ có Fox News đang cố gắng đưa ra một cái nhìn khác. Nhưng khi bạn xem những kênh khác, khi bạn đọc các mạng xã hội và nền tảng internet, khi một vị tổng thống đương nhiệm bị chặn, bạn nhận ra rằng kiểm duyệt tiếp tục diễn ra ở quy mô lớn”, Ngoại trưởng Nga nói.

Nói về TikTok và các nền tảng tương tự, ông Lavrov cho rằng Washington đang muốn lôi kéo trẻ em vì những nền tảng này chủ yếu được cô cậu nhỏ tuổi sử dụng. “Tôi tin rằng đây là nỗ lực nhằm tẩy não chúng trong suốt cuộc đời của chúng, và điều này là không đúng và không công bằng. Nếu bạn muốn cạnh tranh thông tin, nếu bạn muốn cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí thì phải có một số quy tắc”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngày 17/3, cơ quan quản lý báo chí Anh rút giấy phép của kênh truyền hình RT của Nga, cho rằng RT đưa tin thiên lệch về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo quyết định có hiệu lực ngay lập tức, RT sẽ không được quyền phát sóng ở Anh.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.