Ngộ độc vì uống nước rửa tay, 3 người chết, 3 người nguy kịch

Ảnh minh họa: Fox
Ảnh minh họa: Fox
TPO - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và một người bị hỏng mắt vì ngộ độc methanol sau khi uống nước rửa tay ở bang New Mexico (Mỹ).

Theo thông báo từ cơ quan y tế New Mexico, tại bang này đã ghi nhận ít nhất 7 trường hợp uống nước rửa tay có chứa methanol.

Ba người trong số đó đã qua đời, 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, và 1 người bị mù vĩnh viễn.

Các ca bệnh này được báo cáo lên cơ quan y tế New Mexico vào tháng Năm, và đều liên quan đến chứng nghiện rượu.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các ca bệnh chưa được công bố.

Theo CNN, việc những người nghiện rượu uống nước rửa tay để say xảy ra khá phổ biến, vì trong nước rửa tay thường chứa cồn.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nước rửa tay đã bị cấm bởi hầu hết các nhà tù trên khắp nước Mỹ vì lo ngại tù nhân có thể sẽ uống nước rửa tay hoặc dùng loại hóa chất này để phóng hỏa.

Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ lây lan virus, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ sau đó đã khuyến khích các nhà tù xem xét việc tạm thời bỏ lệnh cấm dùng chất khử trùng có cồn.

Việc ngộ độc methanol có thể dẫn đến cảm giác buồn nôn, nôn mửa, nhức đầu, mờ mắt, mù vĩnh viễn, co giật, hôn mê, tổn thương hệ thần kinh hoặc tử vong.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.