Quảng Ngãi:

Nghiệm thu dự án kéo dài 6 nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 20 năm triển khai và qua 6 đời chủ tịch tỉnh, công trình Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (gồm 2 giai đoạn) đã chính thức về đích.

Sáng nay (25/10), Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2), với tổng vốn khoảng 400 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư giai đoạn 2) cho biết sau khi nghiệm thu hoàn thành, đơn vị sẽ phối hợp với cấp ngành liên quan, tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng.

Nghiệm thu dự án kéo dài 6 nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh ảnh 1
Đại diện chủ đầu tư, Sở GTVT và đơn vị liên quan tại buổi nghiệm thu.

Như vậy sau gần 20 năm triển khai và qua 6 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND tỉnh, Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn đã chính thức hoàn thành.

Được biết, công trình dự án này nằm ở phía Đông của huyện Lý Sơn, được triển khai vào tháng 3/2004. Dự án gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 kết thúc vào năm 2010, giai đoạn 2 từ năm 2010-2021.

Trong đó giai đoạn 2 có tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do sự yếu kém trong quá trình hoạt động, nên vào đầu năm 2021, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã sáp nhập ban này và dự án trên cho BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ đầu tư.

Nghiệm thu dự án kéo dài 6 nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh ảnh 2

Toàn cảnh công trình dự án Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

Nghiệm thu dự án kéo dài 6 nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh ảnh 3

Một góc của dự án.

Dự án Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn từng được xem là chiếc phao cứu sinh cho tàu thuyền ngư dân trong và ngoài tỉnh hành nghề trên các ngư trường neo đậu, trú tránh thiên tai. Sau khi hoàn thành, dự án này có thể tiếp nhận khoảng 500 tàu cá công suất trên 400 CV vào neo đậu tránh trú thiên tai, đồng thời phát triển hạ tầng nghề cá cho địa phương.

Việc dự án thi công ì ạch, kéo dài nhiều năm có rất nhiều nguyên nhân, trong đó vướng mắc lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, do nhiều hộ dân lấn chiếm dự án nhưng không chịu bàn giao mặt bằng.

Nghiệm thu dự án kéo dài 6 nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh ảnh 4Nghiệm thu dự án kéo dài 6 nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh ảnh 5

Sau khi hoàn thành, dự án này có thể tiếp nhận khoảng 500 tàu cá công suất trên 400 CV vào neo đậu tránh trú.

Để tháo gỡ vướng mắc, liên tục trong 2 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã nhiều lần trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đốc thúc dự án.

Bên cạnh đó chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng và huyện Lý Sơn nhanh chóng giải quyết các vướng mắc, thi công hoàn thành dự án trong năm 2023 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân khi có thiên tai bão tố cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Lý Sơn.

MỚI - NÓNG