Nghịch tử giết cha chém mẹ

Nghịch tử giết cha chém mẹ
TPO - Nhân lúc bố đang ngủ say, Quý cầm dao chém 2 nhát vào cổ và 1 nhát vào nách phải ông Hoa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, bà Huyền lao vào ôm con trai ngăn lại thì bị Quý chém 1 nhát vào cằm.

Khoảng 22 giờ 30' ngày 10-7, một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại gia đình vợ chồng ông Lê Hồng Hoa (SN 1964) và bà Trần Thị Huyền trú tại khu 2, xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Lợi dụng lúc ông Hoa đang ngủ say, con trai ông là Lê Trọng Quý (sinh năm 1993) lặng lẽ vén màn rồi bất ngờ vung dao dao chém 2 nhát vào cổ và 1 nhát vào nách phải của bố khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Phát hiện sự việc, bà Huyền lao vào ôm Quý cũng bị chém một nhát vào cằm rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, người dân lập tức báo cho Công an xã Tứ Mỹ biết sự việc, đồng thời đưa bà Huyền đi sơ cứu tại Trạm y tế xã Tứ Mỹ. 

Công an huyện Tam Nông nhận được tin báo của ông Hà Bá Cao - Trưởng Công an xã Tứ Mỹ đã xuống địa bàn để bảo vệ hiện trường và tiến hành truy bắt đối tượng gây án. Đến 6h ngày 11-7, cơ quan công an bắt được Quý khi đang lẩn trốn trong bụi chuối nhà bà Lê Thị Hậu (trú tại khu 3, xã Tứ Mỹ, cách hiện trường vụ án khoảng 800 mét).

Quý là con út trong gia đình có 2 anh em. Bố mẹ làm nghề nông. Bản thân Quý được bố mẹ hết sức cưng chiều. Học hết lớp 9 thì bỏ giữa chừng do năng lực kém.

Bà Huyền (mẹ Quý và cũng là nạn nhân), cho rằng, từ năm 2005, Quý đã có biểu hiện không bình thường về thần kinh. Mỗi khi Quý " lên cơn" gia đình đều phải trói lại.  Theo bà Huyền và những người trong gia đình, có thể Quý gây án nhằm " báo thù" những lần bị bắt trói trước đây.

Hiện đối tượng Quý bị đưa về trại giam Công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ quá trình điều tra.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tam Nông đang hoàn chỉnh hồ sơ, trình lên Công an tỉnh Phú Thọ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG