Nghị viện châu Âu cáo buộc Nga đưa quân sang Ukraine

Nghị viện châu Âu cáo buộc Nga đưa quân sang Ukraine
TPO - Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) tại phiên họp diễn ra tối qua tại Strasbourg (Pháp), đã khẳng định Nga đưa quân đội sang nước láng giềng Ukraine.  

Tờ Ukraine Pravda sáng nay 3/10 đưa tin từ Strasbourg cho biết, PACE đã thông qua một Nghị quyết, trong đó khẳng định việc Nga thường xuyên đưa quân sang Ukraine.

Theo Nghị quyết: “Nga hỗ trợ quân nổi dậy vũ trang ở phía Đông của Ukraine, trong đó có sự can thiệp quân sự trực tiếp trong cuộc xung đột”.

Nghị quyết cũng kêu gọi Liên bang Nga ngừng cung cấp khí tài quân sự cho quân ly khai; rút quân ra khỏi phía Đông của Ukraine cũng như trên biên giới giữa hai nước Nga – Ukraine nhằm “tránh bất kỳ hành động can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp có thể làm xấu hơn tình hình ở phía Đông của Ukraine”.

Ngoài ra, PACE cũng như Nghị quyết nhấn mạnh sự bất hợp pháp của Nga trong việc sáp nhập Crimea vào chủ thể Liên bang và kêu gọi Moscow nhanh chóng trả Crimea về Ukraine.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/9 đã xác nhận sự hiện diện của binh sỹ Nga trên lãnh thổ Ukraine cũng như sự can dự về quân sự của Nga tại quốc gia này.

Tuyên bố của EC được hãng tin Interfax-Ukraine trích dẫn viết: "EC kêu gọi Liên bang Nga rút tất cả các binh sỹ của mình khỏi Ukraine và kiềm chế can thiệp thêm quân sự ở Ukraine, trong đó có việc cung cấp thiết bị, khí tài quân sự cho bên khác, đảm bảo an ninh biên giới, ngăn chặn sự di chuyển khí tài bất hợp pháp.

Theo Theo Ukraine Pravda
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.