Nghi vấn máy bay NATO liên quan đến cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào sân bay quân sự Saky trên bán đảo Crimea đêm ngày 25, rạng sáng 26/7 có sự điều phối của máy bay trinh sát thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo Avia.Pro.

Đêm ngày 25, rạng sáng 26/7, cảnh báo về nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã được ban bố tại bán đảo Crimea. Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Novofedorivka, gần Okunivka và Simferopol. Các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin các vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại sân bay Saky và một kho đạn gần sân bay cũng đã phát nổ.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận, trong đêm, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Saky trên bán đảo Crimea.

Theo các nhà quan sát quân sự của Avia.pro, trước khi cuộc tấn công diễn ra, một máy bay trinh sát RC-135W của Mỹ đã được phát hiện ở Biển Đen. Rất có thể, chiếc máy bay này đã thực hiện thu thập dữ liệu xung quanh khu vực và chuyển chúng cho lực lượng vũ trang Ukraine, cho phép Kiev lên kế hoạch tấn công các mục tiêu chiến lược cũng như quân sự của Nga.

Nghi vấn máy bay NATO liên quan đến cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào Crimea ảnh 1

Trong một diễn biến mới, cổng thông tin theo dõi chuyến bay Flightradar cho biết, hai máy bay trinh sát NATO đã được điều tới Romania để theo dõi tình hình ở Crimea.

Theo báo cáo, một chiếc máy bay Boeing RC-135W Rivet Joint của Không quân Anh có số hiệu RRR7224 đã cất cánh từ căn cứ không quân Waddington cùng một máy bay tuần tra chống tàu ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, đến từ căn cứ không quân NATO Sigonella ở Sicily đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Romania. Nhiều khả năng, 2 máy bay này được điều đến để theo dõi kết quả của cuộc tấn công của Ukraine vào sân bay Saky ở Crimea.

Theo Avia.pro, RBC-Ukraine
MỚI - NÓNG