Nghị sĩ Mỹ và nhà báo Trung Quốc tranh cãi gay gắt

Cờ Trung Quốc và Mỹ
Cờ Trung Quốc và Mỹ
TPO - Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn và nhà báo Chen Weihua của báo Trung Quốc China Daily có những tranh cãi gay gắt hôm 3/12, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. 

Bà Blackburn, thành viên đảng Cộng hòa và một trong những người chỉ trích Trung Quốc rất quyết liệt, nói rằng Trung Quốc “có lịch sử 5.000 năm lừa dối”. 

Đáp lại, ông Chen cáo buộc bà Blackburn là thượng nghị sĩ Mỹ “kỳ thị chủng tộc và ngạo mạn nhất” mà ông từng thấy. 

Bà Blackburn đáp trả, gọi ông Chen là “con rối” của “giấc mộng thống trị toàn cầu” và tuyên bố Mỹ sẽ không nhượng bộ. 

Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo hoàn cầu, hôm nay cũng chỉ trích bà Blackburn trên Twitter, nói rằng thật đáng tiếc khi “mức độ nhận thức của bà vẫn chỉ thấp”. 

Trong khi đó, báo chí nhà nước Trung Quốc vừa cảnh báo rằng một số tổn hại trong quan hệ Mỹ - Trung là “không thể khắc phục được”, 

Trong một bài xã luận vừa đăng, China Daily nói rằng có những “dấu hiệu đáng lo ngại” từ việc Washington quyết định hạn chế visa du lịch đối với các Đảng viên Trung Quốc và gia đình họ, cũng như lệnh cấm nhập bông vải từ Tân Cương. 

“Ngay cả nếu chính quyền tiếp theo có bất kỳ ý định nào nhằm hạ nhiệt căng thẳng mà họ đã reo rắc, và tiếp tục reo rắc, một số tổn thất đơn giản là không thể khắc phục được, như ý định của tổng thống Mỹ đương nhiệm”, bài báo viết. 

China Daily cho rằng quan hệ giữa hai nước đang chuyển sang “con đường nguy hiểm”. 
Chính phủ Mỹ vừa đưa 4 công ty lớn của Trung Quốc, trong đó có hãng sản xuất chip SMIC và tập đoàn dầu khí CNOOC, vào danh sách đen vì có liên quan hoặc do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Bước đi này nhằm cấm các nhà đầu tư Mỹ mua chứng khoán của những công ty này từ cuối năm sau. 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa bày tỏ mong muốn cài đặt lại quan hệ hai nước sau khi chính quyền của tổng thống đắc cử Joe Biden tiếp quản từ tháng 1 năm sau. 

“Luôn có những khác biệt giữa hai nước. Nhưng không khác biệt nào có thể biện minh cho đối đầu và chiến tranh, nóng hay lạnh”, ông Thôi Thiên Khai viết trên Twitter. 

“Với sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, chúng ta có thể quản lý những khác biệt để chúng không làm chệch hướng toàn bộ mối quan hệ”, ông Thôi viết hôm 3/12. 

Một nguồn tin nằm được vấn đề nói với Reuters rằng các công tố viên Mỹ đang bàn bạc một thỏa thuận với các luật sư của phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãnh Châu để gỡ bỏ những cáo buộc hình sự đối với bà và chấm dứt chuyện giam giữ bà ở Canada. Nếu giải quyết như vậy, một trong những nguồn cơ căng thẳng chính giữa hai nước sẽ được tháo gỡ. 

Tuy nhiên, chưa rõ chính quyền Biden có thay đổi nhiều như vậy không. 

Tuần này, ông Biden nói với báo New York Times rằng ông sẽ chưa vội bỏ mức tăng thuế mà chính quyền Trump áp dụng với hàng hóa Trung Quốc. 

Những luật của Mỹ nhằm vào Trung Quốc hoặc quan chức Trung Quốc liên quan đến các cáo buộc lạm dụng nhân quyền ở Tân Cương và siết chặt quản lý Hong Kong nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, gợi ý rằng những chính sách hiện nay đối với Trung Quốc sẽ vẫn còn đó. 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.