Nghị sĩ Dân chủ cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp nói dối về Trung Quốc

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. (Ảnh: Reuters)
TPO - Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ vừa cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói dối khi khẳng định rằng Trung Quốc gây ra mối đe dọa  đối với cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới lớn hơn cả Nga. 

“Đó chỉ là một tuyên bố sai của bộ trưởng tư pháp”, ông Adam Schiff, người thuộc đảng Dân chủ, nói với CNN. “Điều Bill Barr nói trong tuyên bố đó chỉ đánh lừa người dân Mỹ”, ông Schiff nói. 

Hôm 2/9, ông Barr (được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm từ năm ngoái) nói với CNN rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn Nga về nguy cơ can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. “Tôi vừa xem báo cáo tình báo. Đó là điều tôi đã kết luận”, ông Barr nói, nhưng không đề cập chi tiết. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đưa ra phát biểu tương tự hôm 4/9, và cũng không nói cụ thể. 

Khi được hỏi liệu ông Barr có nói dối, ông Schiff nói: “Đó cơ bản là điều ông ấy đang làm. Tôi lưỡng lự khi khẳng định điều đó, nhưng đó là thực tế”. 

“Rõ ràng Bill Barr sẵn sàng làm hay nói bất kỳ điều gì để giúp Donald Trump”, ông Schiff nói. 
Văn phòng của Bộ trưởng Barr chưa đưa ra bình luận nào. 

Cựu phó tổng thống Joe Biden - đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới – hôm 4/9 nói ông không đồng ý rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc bầu cử và đánh giá đó không phù hợp với các báo cáo tình báo mà ông nhận được. 

Ông Trump đang đưa Trung Quốc trở thành trọng tâm của nỗ lực tranh cử của mình và cáo buộc ông Biden yếu mềm với Bắc Kinh. 

Tình báo Mỹ xác định rằng Nga đã triển khai một chiến dịch trên mạng để tác động đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump và có những báo cáo nói rằng các tin tặc đang cố tác động vào cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ.

Quan chức phản gián hàng đầu của Mỹ, ông William Evanina, tháng trước nói rằng Nga, Trung Quốc và Iran đều sẽ cố tác động vào cuộc bầu cử này.

Ông Evanina nói rằng Nga đang theo dõi ông Biden và cái mà họ đánh giá là “cơ sở” chống Nga ở Mỹ, trong khi “các nhân tố liên quan đến Kremlin” đang cố gắng tăng ủng hộ cho ông Trump thông qua mạng xã hội và truyền hình Nga. Ông Evanina nói rằng cơ quan của ông đánh giá Trung Quốc không thích ông Trump tái đắc cử. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.