Nghi phạm sát hại hai mẹ con đã tử vong trong rừng

TPO - Nghi phạm khiến 2 mẹ con thương vong tại huyện biên giới tỉnh Nghệ An được phát hiện ôm súng bỏ trốn vào rừng nhưng tử vong sau đó.

Ngày 26/9, thông tin từ xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong Nghệ An cho biết, đối tượng Vi Văn Cư nghi phạm sát hại 2 mẹ con cùng bản đã tử vong trong rừng.

Theo cơ quan chức năng, Vi Văn Cư được tìm thấy trong rừng vào ngày 25/9 với tình trạng sức khỏe rất yếu, trong túi quần có lá ngón. Lực lượng chức năng đã cứu chữa cho Cư nhưng y đã tử vong sau đó.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 8 giờ (ngày 24/9), người dân bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Vi Thị Cường. Mọi người chạy tới thì phát hiện chị Lô Thị Chi (31 tuổi) và mẹ chồng là bà Vi Thị Cường bị thương rất nặng với nhiều vết chém.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, chị Chi đã tử vong. Bà Cường bị nhiều vết thương ở vùng đầu, đến sáng 25/9 vẫn đang hôn mê sâu.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.