Nghi can trộm xe máy bị người dân đánh gãy tay

Xe tang vật vụ án. Ảnh: Phúc Nhân
Xe tang vật vụ án. Ảnh: Phúc Nhân
Vừa bẻ khóa chiếc xe, thanh niên 26 tuổi bị nhóm “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ. Nghi can sau đó bị người dân bao vây, đánh gãy tay.

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Lâm (26 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Sáng 15/9, “hiệp sĩ” Nguyễn Phúc Nhân và Lê Văn Dũng thuộc tổ Phòng chống tội phạm Bình Dương nhận tin báo về hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi tại phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) nên đến theo dõi.

Trưa cùng ngày, Lâm cùng đồng bọn đi trên xe máy đến khu phố Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp). Tại đây, họ thấy anh Lê Văn Nhiên (quê Thanh Hóa) để xe máy ở bên đường, không có người trông coi.

Lâm tiến tới bẻ khóa trong khi đồng bọn đứng gần cảnh giới. Lúc thanh niên 26 tuổi chuẩn bị khởi động xe tang vật thì bị “hiệp sĩ” cùng người dân ập đến bắt giữ. Người đi cùng Lâm trốn khỏi hiện trường.

Thời điểm này, do bức xúc nên người dân lao vào đánh hội đồng khiến thanh niên 26 tuổi gãy tay, bầm dập.

Nhóm “hiệp sĩ” cùng Công an phường Tân Đông Hiệp phải can ngăn, đưa nghi can đi cấp cứu. Trong ngày, thanh niên 26 tuổi được đưa về Công an thị xã Dĩ An để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng xác định, Lâm sử dụng một chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Văn Giang.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.