Bắt giam thanh niên trộm xe máy giấu vào bụi tre

TPO - Tin từ Công an huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) chiều 31/7 cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Võ Trọng Thái (20 tuổi, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Thái đi bộ quanh khu vực thôn Trung Chánh (xã Phú Hồ, huyện Phú Vang) vào rạng sáng 25/7 nhằm mục đích tìm những gia đình có tài sản nhưng sơ hở trong quản lý để ra tay trộm cắp. Đến trước nhà ông Dương Đức Tr, Thái phát hiện cửa vào không khóa, phía bên trong có một chiếc xe gắn máy hiệu Exciter mang BKS 75R2- 2728 không khóa cổ. Lúc này ông Tr. đang tập thể dục buổi sáng. Lợi dụng chủ nhà sơ hở, Thái lẻn vào bên trong dắt xe gắn máy của ông Tr. về cất giấu ở bụi tre gần nhà. 

Vụ mất trộm tài sản có giá trị của ông Tr. được trình báo đến Công an huyện Phú Vang. Qua truy xét, công an xác định Thái là nghi phạm trộm xe, đồng thời, thu hồi được tang vật khi đối tượng này chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Bắt giam thanh niên trộm xe máy giấu vào bụi tre ảnh 1

Võ Trọng Thái cùng những “đồ nghề” chuyên dùng để trộm xe gắn máyẢnh: T.Bình.

Thái khai với công an, ngoài vụ trộm xe máy Exciter của ông Dương Đức Tr, đối tượng này còn gây ra thêm 10 vụ trộm xe gắn máy khác tại nhiều địa bàn thuộc thị xã Hương Thủy và thành phố Huế. Tài sản trộm được, Thái bán rẻ hoặc cầm cố tại các tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài cá nhân và chơi ma túy. 

Qua lời khai của Thái, Công an huyện Phú Vang đã thu hồi được 5 xe gắn máy do đối tượng này lấy trộm của các bị hại. Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thái và tiếp tục mở rộng công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.