Kết thúc xét xử vụ Giám đốc Cty Bình An:

Nghi can nhận 10% “lại quả” được bình an

TP - Chiều 12/9, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 24 năm 3 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Thị Quý Phượng – Giám đốc Cty Bình An về các tội “Trốn thuế”, “lừa đảo” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Võ Thị Thụ (nguyên giám đốc doanh nghiệp Minh Tiên, Phó giám đốc doanh nghiệp Toàn Thắng) chịu mức án 18 tháng tù treo về tội “mua bán trái phép hóa đơn”, thời gian thử thách 36 tháng. 

Về dân sự, Tòa án buộc bị cáo Phượng phải trả trên 12 tỷ đồng cho Ban quản lý dự án Ia G’rai, Kông Chro và Chi cục thuế Pleiku. Riêng chiếc ô tô trị giá gần 1,7 tỷ đồng bị cáo Phượng đã “tặng” cho ông Trần Thế Vinh (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai) bị tịch thu, xung công quỹ và tuyên hủy hợp đồng ủy quyền nhận xe ô tô.

Nghi can nhận 10% “lại quả” được bình an ảnh 1 Bị cáo Phượng ngậm ngùi vì lời tố cáo của mình không có bằng chứng để chứng minh

Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, nhiều người tham dự chờ đợi một phán quyết cụ thể liên quan đến nội dung mà bị cáo Phượng đã tố “lại quả” cho các Trưởng Ban quản lý dự án các huyện, thành phố và một số lãnh đạo các Sở. 

Theo bị cáo Phượng, đó là số “tiền thông lệ trích 7-10% số tiền mỗi công trình thi công”. Tuy nhiên, do bị cáo không đưa ra được chứng cứ cụ thể và những người bị tố đều phủ nhận lời cáo buộc, nên HĐXX không có cơ sở để kết tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”.

MỚI - NÓNG