Nghi án ông Jang Song Thaek bị xử tử sau đấu súng

Ông Jang Song Thaek bị xử tử hồi đầu tháng này
Ông Jang Song Thaek bị xử tử hồi đầu tháng này
TPO- Theo The New York Times, Mỹ, ông Jang Song Thaek, người quyền lực thứ 2 Triều Tiên, bị xử tử sau cuộc đấu súng dữ dội giữa người của ông và quân của lãnh đạo trẻ Kim Jong Un.

> Triều Tiên 'xử' hàng trăm họ hàng ông Jang Song-thaek

Tờ báo này cho biết, ông Kim Jong Un đã ra lệnh lấy lại quyền kiểm soát một ngư trường quan trọng từ tay ông Jang. Tuy nhiên, ông Jang quyết không chịu từ bỏ và một trận đấu súng dữ đội đã xảy ra.

Cũng theo báo trên, rất nhiều binh sỹ của ông Kim thiệt mạng. Ông Kim Jong Un vô cùng tức giận và đã ra lệnh xử tử những thân tín của “nhiếp chính vương” Jang Song Thaek.

Theo Times, hai thân tín của ông Jang có khả năng bị xử tử bằng súng máy phòng không chứ không phải súng trường thông thường.

Theo tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, ông Kim hạ lệnh xử tử hai người này trong lúc đang say rượu.

Đầu tháng này, ông Jang Song Thaek bị hành quyết vì tội phản quốc.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.