Nghệ sĩ Việt - Nhật - Tây Ban Nha khai hội Hò Dô 2022 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khán giả TPHCM đã bùng cháy trong không gian âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Á Đông lẫn phương Tây...

Lễ hội âm nhạc quốc tế TPHCM lần thứ 2 - Hò Dô 2022 đã chính thức diễn ra tối 9/12 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) với những màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ từ nhiều nền văn hóa, âm nhạc trên thế giới. Lễ hội do ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho biết lễ hội nhằm xây dựng một thương hiệu lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên với những nét đặc trưng, độc đáo, trẻ trung, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm bản sắc âm nhạc dân tộc, giới thiệu đến bạn bè quốc tế nét đẹp ngôn ngữ âm nhạc giàu bản sắc của TPHCM.

Mặt khác, đây cũng là dịp giới thiệu đội ngũ nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc của Việt Nam, góp phần định hướng thị hiếu âm nhạc và tạo ra những sản phẩm văn hóa đa dạng, sáng tạo, khẳng định mục tiêu hình thành ngành công nghiệp âm nhạc của thành phố.

Nghệ sĩ Việt - Nhật - Tây Ban Nha khai hội Hò Dô 2022 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 1

NSƯT Hải Phượng với ngón đàn tranh điêu luyện có màn hòa tấu với các nghệ sĩ trẻ mang phong cách âm nhạc đương đại.

Trong đêm mở màn lễ hội, khán giả TPHCM và du khách đã tận hưởng bầu không khí âm nhạc in đậm bản sắc dân gian với những biến tấu hiện đại qua phần góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc Ca Vũ team, qua chùm ca khúc dân ca ba miền: Xe chỉ luồn kim, Trống cơm, Còn duyên, Đi cấy, Lý ngựa ô, Hò dô, Múa sạp xòe hoa.

Nghệ sĩ Việt - Nhật - Tây Ban Nha khai hội Hò Dô 2022 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 2

Làn điệu dân ca hòa vang tại Hò Dô 2022.

Bữa tiệc âm nhạc mở màn mùa Hò Dô lần thứ hai - năm 2022 còn được "gia nhiệt" hết sức sôi động, sắc màu với phần góp mặt trình diễn của ban nhạc Ani Rock đến từ Nhật Bản. Các nhạc công ưu tú đã gửi tặng khán giả Việt hơi thở âm nhạc đại chúng hòa cùng những thanh âm nhạc cụ dân gian của đất nước mình - theo phong cách mà lễ hội Hò Dô hướng đến.

Đêm nhạc đỉnh cao còn có sự xuất hiện của chàng ca sĩ trẻ Grey D - cựu thành viên nhóm nhạc Monstar; ban nhạc La Sra Tomasa của xứ sở Bò tót Tây Ban Nha; cùng các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen với liên khúc hòa tấu, hát múa chủ đề "Âm sắc phương Nam".

Những ngày tới, lễ hội tiếp tục diễn ra ở cả sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Huệ lẫn ở TP. Thủ Đức với chuỗi trình diễn của các nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Dế Choắt, Leonid & Friends, Muca Band, Bobby Band...

Nghệ sĩ Việt - Nhật - Tây Ban Nha khai hội Hò Dô 2022 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 3

Grey D cháy hết mình với chùm ca khúc do mình sáng tác như Giữ lấy làm gì, Có hẹn với thanh xuân, Nếu mai chia tay...

Nghệ sĩ Việt - Nhật - Tây Ban Nha khai hội Hò Dô 2022 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 4

Các nhạc công Nhật Bản mang đến không gian âm nhạc thú vị mang âm hưởng các giai điệu từ phim hoạt hình Anime.

MỚI - NÓNG