Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam được thưởng cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ với Tiền Phong, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam NSƯT Xuân Bắc cho biết năm nay nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam được nhận mức thưởng Tết rất "ấm cúng".

Gặp NSƯT Xuân Bắc vào ngày giáp Tết, anh vẫn bận bịu với công việc của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngày 16/1, các nghệ sĩ Nhà hát mới tổ chức lễ tổng kết năm 2022, bàn phương hướng nhiệm vụ cho năm 2023.

Khi hỏi mức thưởng Tết cho nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Xuân Bắc tiết lộ năm nay “mức thưởng cao nhất từ khi tôi về Nhà hát”. Năm 2022 đánh dấu mốc 70 năm của Nhà hát “anh cả đỏ”, vì thế sau khi sân khấu được hoạt động trở lại từ tháng 3/2022, Nhà hát Kịch Việt Nam tất bật với các kế hoạch lưu diễn, tri ân khán giả.

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam được thưởng cao ảnh 1

NSƯT Xuân Bắc dù bận rộn vẫn sắp xếp biểu diễn trong một số tác phẩm như Bão tố Trường Sơn, cố NSND Anh Tú dàn dựng.

NSƯT Tạ Tuấn Minh chia sẻ với Tiền Phong: “Tinh thần của anh em nghệ sĩ đều phấn chấn. Ban Giám đốc luôn cố gắng tạo điều kiện và lo cho mọi người một cái Tết đầy đủ và ấm cúng”. Bên cạnh tiền thưởng, NSƯT Xuân Bắc và Ban Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam còn lo cho cán bộ, nhân viên thêm nhiều phần quà khác.

Nghệ sĩ Lê Tùng Linh - Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn - cũng khoe một cái Tết ấm. “Năm nay quà cáp tưng bừng, nếu ai đi xe máy phải chở hai chuyến mới hết quà”, Tùng Linh nói.

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam được thưởng cao ảnh 2

Cán bộ, nhân viên Nhà hát Kịch Việt Nam trải qua một năm ý nghĩa với dấu mốc 60 năm.

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam được nghỉ tới mùng 6 Tết. Dịp đầu năm mới NSƯT Xuân Bắc dẫn nghệ sĩ lưu diễn ở Kon Tum. Chuyến lưu diễn Tây Bắc, miền Trung được lên lịch vào tháng 3 và tháng 4. Do Tết Nguyên đán khá gần với Tết dương lịch nên nhiều chuyến biểu diễn ở các tỉnh được chuyển sang dịp năm mới.

Năm 2022 dù hoạt động sân khấu chưa thể rộn ràng trở lại, Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn có thành quả ở Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm với hai huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc cá nhân và giải Vàng vở diễn cho Người trong cõi nhớ (kịch bản Lưu Quang Vũ, NSƯT Trịnh Mai Nguyên dàn dựng).

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.