Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh rời sân khấu kịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh chia sẻ về quyết định từ bỏ đam mê sân khấu kịch. Thông báo của nghệ sĩ khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp ngỡ ngàng. 

Diễn viên Lê Tuấn Anh bất ngờ thông báo “rửa tay gác kiếm”, rời sân khấu kịch khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ.

Liên hệ với nghệ sĩ Tuấn Anh, anh xác nhận tin rời sân khấu kịch với Tiền Phong.

Anh tâm sự: “Đã bên kia sườn dốc cuộc đời, phải từ bỏ niềm đam mê, những đêm được cháy với khán giả yêu thương cùng anh chị em đồng nghiệp dưới ánh đèn sân khấu, với những bó hoa tươi thắm khi cánh màn nhung dần khép lại... quả thật là không dễ dàng gì! Nhưng chắc bởi chữ ‘duyên’ nên đành bằng lòng với những gì mình đang có và buông bỏ những gì không thuộc về mình”.

Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh rời sân khấu kịch ảnh 1Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh rời sân khấu kịch ảnh 2
Nghệ sĩ Tuấn Anh rời sân khấu kịch.

Trước những câu hỏi của đồng nghiệp, diễn viên cho biết “có duyên mà không nợ nên đành rời xa”. Với quyết định của Tuấn Anh, nghệ sĩ Tú Oanh để lại lời nhắn: “Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Có thể chăng vì chị em mình đã yêu nghề đến mê muội, cảm tính nên giờ lý trí một chút. Sẽ tốt thôi. Nhưng nếu có thể, mình vẫn gặp nhau để tri ân nhé!”. Diễn viên Bá Anh viết: “Nói gì buồn thế. Không có bạn tôi diễn với ai. Lang thang chút rồi lại về với anh em nhé bạn hiền”…

Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Bình, Anh Thơ không tin thông báo của đồng nghiệp là sự thật.

Theo chia sẻ, nghệ sĩ quyết định gác lại đam mê sân khấu, tuy nhiên anh vẫn xuất hiện với vai trò diễn viên truyền hình.

Lê Tuấn Anh bén duyên với nghệ thuật khá muộn ở tuổi 33. Sau này anh đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ. Nam diễn viên được yêu mến bởi lối diễn thủng thẳng, đầy chất nghệ. Một số vai diễn của anh gây ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng phải kể đến vai cảnh sát quan liêu trong vở Ai là thủ phạm, ông Đối trong kịch Tin ở hoa hồng, hài kịch Nước mắt đàn ông…

Vai phản diện đeo bám nam diễn viên từ sân khấu tới truyền hình, Lê Tuấn Anh thường nhận tuyến nhân vật phụ nhưng vẫn gây dấu ấn như trong Quỳnh búp bê, Hành trình công lý, Lựa chọn số phận, gã tổng giám đốc ma mãnh trong phim Đấu trí

MỚI - NÓNG