Nghệ An xử phạt nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế

0:00 / 0:00
0:00
Nghệ An xử phạt nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt đối với nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo hoặc trốn khai báo y tế.

Ngày 20/5, UBND xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, xã vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với Cụt Văn Mùi (18 tuổi, trú tại bản Cha Ca 2), về hành vi "không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh".

Theo biên bản làm việc, Cụt Văn Mùi làm việc cho một công ty tại Hà Nội, nhưng không nhớ tên cũng như địa chỉ. Ngày 18/5, thanh niên này bắt xe khách nhiều chặng để về quê mà không khai báo y tế.

Nghệ An xử phạt nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế ảnh 1

Công an yêu cầu Cụt Văn Mùi khai báo y tế.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của xã Bảo Thắng đã yêu cầu Mùi lên khai báo và thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, quá trình làm việc Mùi không khai báo thành khẩn, vòng vo, chối cãi. Ban đầu, Mùi một mực khẳng định vừa trở về từ Thanh Hóa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích Mùi mới chịu thừa nhận về từ Hà Nội nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể.

Nghệ An xử phạt nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế ảnh 2

Xử phạt hành chính Cụt Văn Mùi.

Tại huyện Quỳ Hợp, Trương Thị Thu Thảo (24 tuổi, xã Châu Hồng), làm công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 7/5, cô gái này về quê ở xã Châu Hồng nhưng đến ngày 13/5 mới lên trạm y tế xã khai báo và bắt đầu cách ly tại nhà.

Trong khi đó, Trương Văn Đàn (20 tuổi, xã Hạ Sơn), từ khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh về quê. Tuy nhiên, thay vì khai báo về từ địa chỉ này, Đàn lại khai về từ một khu công nghiệp khác, để trốn tránh việc cách ly tại nhà. Khu Lãm Trại nơi Đàn ở, có một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 do lây lan cộng đồng. Đặc biệt, Trương Văn Đàn không chấp hành việc cách ly tại nhà mà đi lại nhiều nơi.

MỚI - NÓNG